An Giang xử lý nghiêm những người tụ tập bất chấp dịch bệnh

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 14:29, 15/11/2021

Công an đang tiếp tục lấy lời khai củng cố hồ sơ, xử lý 14 người bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp vẫn tổ chức đá gà ăn tiền.

Sáng 15.11, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai củng cố hồ sơ, xử lý vụ tổ chức đá gà ăn tiền liên quan 14 người vừa bị bắt giữ tại khu đất trống thuộc ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới.

1-da-ga-cm-.jpg
Nhóm người tụ tập đá gà ăn tiền trong mùa dịch bị bắt quả tang - Ảnh: Anh Túc

Theo thông tin, khoảng 9 giờ 30 ngày 14.11, nhận được tin báo từ người dân tại khu đất trống thuộc ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới có rất nhiều người tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Nhận được tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Chợ mới phối hợp Công an xã Mỹ Hiệp nhanh chóng đến kiểm tra. Phát hiện lực lượng công an, nhóm người tham gia đánh bạc bỏ chạy tán loạn, 14 người đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ, 2 con gà trống đang mang cựa sắt, 1 tấm kính, 1 xe gắn máy. Khám xét trên người các con bạc, công an thu giữ 6 điện thoại di động các loại và số tiền hơn 26 triệu đồng.

Cũng sáng 15.11, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã phát hiện 1 xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa và hóa chất không rõ nguồn gốc. Trị giá hàng hóa khoảng 1 tỉ đồng.

1-hoa-chat.jpg
2-hoa-chat.jpg
5-hoa-chat.jpg
Số lượng lớn hóa chất và phụ tùng máy được lực lượng chức năng thu giữ - Ảnh: Anh Tầm

Cụ thể, khoảng 5 giờ 30 ngày 14.11, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng Công an huyện An Phú và Đồn Biên phòng Phú Hữu đang tuần tra kiểm soát tại khu vực ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú thì phát hiện tài xế Đoàn Văn Sáng (SN 1991, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú) điều khiển xe ô tô tải số 67C-038.38 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có chở số lượng lớn thùng giấy in chữ nước ngoài, bên trong có chứa trên 49.000 sản phẩm là phụ tùng máy, bao bì, dép, băng keo.... và hơn 1.000 lít hóa chất chứa trong can nhựa, thùng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Sáng không xuất trình được hóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên. Vì vậy, tổ công tác bàn giao Công an huyện An Phú lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ tang vật, xe tải để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tương tự, vào lúc 13 giờ ngày 14.11, trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn TP.Châu Đốc, khi đến khu vực đường Thủ Khoa Nghĩa (thuộc khóm 3, phường Châu Phú A), tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện một người đàn ông điều khiển xe bắn máy biển số 67K8-6344 chở 1 bao tải có biểu hiện hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra.

3-hoa-chat.jpg
4-hoa-chat.jpg
Số lượng thuốc tân dược nghi vấn nhập lậu được thu giữ- Ảnh: Anh Tầm

Vừa phát hiện tổ công tác, người này liền quay xe bỏ chạy đến khu vực khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A thì bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong bao tải trên xe có chứa 400 hộp (7.000 viên, ống) thuốc tân dược hiệu Tanganil 500mg và Lexomil 6mg.

Tại cơ quan công an, người này khai tên Chung Thành Trí (SN 1974, ngụ khóm 1, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc). Tổ công tác bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, lập biên bản tạm giữ xe gắn máy cùng số thuốc tân dược trên để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.

Tô Văn - Nghiêm Túc