Mỹ mời Đài Loan dự hội nghị dân chủ

Chuyển động - Ngày đăng : 12:43, 24/11/2021

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23.11 thông báo trong danh sách 110 khách được mời tham dự Hội nghị cấp cao về Dân chủ tháng tới có Đài Loan.

Hội nghị cấp cao về Dân chủ lần đầu tiên do Tổng thống Joe Biden tổ chức chuẩn bị diễn ra bằng hình thức trực tuyến trong hai ngày 9 - 10.12, quy tụ nhà lãnh đạo của nhiều chính phủ và tổ chức xã hội dân sự nhằm tìm cách đối phó chủ nghĩa độc tài cùng tham nhũng, thúc đẩy tôn trọng nhân quyền.

Hầu hết quốc gia châu Âu - chỉ trừ Bosnia và Herzegovina, Hungary - đều góp mặt. Ở châu Á có Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Pakistan, Ấn Độ, Philippines. Đáng chú ý, Đài Loan cũng được mời dù Mỹ không thừa nhận Đài Loan là một quốc gia.

download.png
Ông Biden tiếp tục có động thái tỏ rõ sự ủng hộ dành cho Đài Loan - Ảnh: Politico

Quyết định mời Đài Loan chắc chắn khiến Trung Quốc nổi giận. Bắc Kinh luôn phản đối bất cứ động thái nào mang ý nghĩa công nhận Đài Loan, giúp đảo tự trị nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Giáo sư quan hệ quốc tế Thời Ân Hoằng thuộc Đại học Nhân dân (Bắc Kinh) đánh giá bước đi mới nhất phù hợp chính sách mà Tổng thống Biden đang theo đuổi, đồng thời cho thấy hiệu quả hạn chế của cuộc đối thoại giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung cách đây không lâu.

“Mỹ làm vậy nhất quán với chính sách Đài Loan của Tổng thống Biden, đó là tăng cường và mở rộng hỗ trợ toàn diện cho Đài Loan về an ninh, ngoại giao lẫn hệ tư tưởng. Lời mời cũng thể hiện rõ kết quả đối thoại cấp cao Mỹ - Trung trước đó: Đài Loan là trọng tâm, nhưng bất kể có cuộc đối thoại không thì tình trạng đối đầu giữa 2 bên về vấn đề này vẫn cứ leo thang”, giáo sư Thời phân tích.

Cẩm Bình