Cần Thơ: Hai ngày mưa giông liên tục, nhiều nhà tốc mái, cây xanh bật gốc

Sự kiện - Ngày đăng : 17:58, 02/08/2020

Khoảng 10 giờ sáng 2.8, tại Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ xuất hiện một trận mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm nhiều cây xanh trên một số tuyến đường ở trung tâm TP bị trốc gốc, đổ chắn ngang đường gây cản trở giao thông, một số nhà bị tốc mái.
Cây xanh trên một số tuyến đường lớn ở Cần Thơ bật gốc do mưa giông kéo dài 2 ngày qua - Ảnh: T.L

Trên đường Nguyễn Văn Linh, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, 1 cây dầu cao trên 10 mét trước 1 quán cà phê gần dốc cầu Hưng Lợi bị bật gốc, ngã chắn ngang đường làm giao thông từ hướng Q.Ninh Kiều sang Q.Cái Răng bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường khắc phục hậu quả. Đến hơn 11 giờ, cây dầu bị ngã đã được dọn dẹp xong, giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh thông thoáng trở lại. Đồng thời, 1 cây khác cạnh đó có dấu hiệu bật gốc cũng được cắt tỉa bớt cành lá để đảm bảo an toàn.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn Q.Ninh Kiều, cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh đi qua địa bàn Q.Ninh Kiều vào khoảng 10 giờ ngày 2.8 đã làm tốc mái 6 căn nhà tại P.An Bình và P.Hưng Lợi.

Cây đổ ngổn ngang sau cơn mưa- Ảnh: T.L

Một số cây xanh trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, 3.2, Nguyễn Văn Cừ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa bị bật gốc đổ ngã, gãy cành, ảnh hưởng giao thông. Đặc biệt, tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có nhiều cây sao bị tét nhánh, gãy cành đè trúng 1 chiếc ô tô 5 chỗ của người dân đang đậu trên đường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP.Cần Thơ, trong 2 ngày qua, trên địa bàn TP xuất hiện mưa trên diện rộng. Trong đó, lượng mưa đo được trong 24 giờ, từ sáng 1.8 đến sáng 2.8 là hơn 35 mm. Trong ngày 2.8, do ảnh hưởng bởi rìa phía nam hoàn lưu cơn bão số 2 kết hợp gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên thời tiết ở khu vực Nam bộ nhiều mây, có mưa rào diện rộng, có nơi mưa to đến rất to, kèm theo dông lốc, người dân cần chú ý đề phòng.

Thanh Nguyên