Đồng Nai: Tình trạng đốt pháo nổ tái diễn dịp cuối năm

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 09:25, 22/12/2021

Tuy lực lượng chức năng đã liên tiếp kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ nhưng tình trạng này vẫn cứ tái diễn.

Ngày 19.12, Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ hình sự Trịnh Gia Tân (23 tuổi) và Nguyễn Anh Quốc (22 tuổi) cùng ngụ tại tổ 16, KP.8A, P.Tân Biên để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ thuộc danh mục hàng cấm.

Cụ thể, lực lượng chức năng P.Tân Biên phối hợp cùng Đội cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang Tân và Quốc đang tàng trữ 20 hộp pháo nổ (loại 49 viên/hộp) do nước ngoài sản xuất, tổng trọng lượng 32,8kg.

34400bb9-1b78-410f-bfba-e8b23b215cc9.jpeg
Tang vật vụ buôn bán hàng cấm

Khám xét nơi ở, công an thu giữ thêm 3 hộp pháo nổ được Quốc cất giấu trong phòng ngủ. Tân, Quốc khai số pháo nói trên họ mua với giá hơn 20 triệu đồng, sau đó đưa về nhà Quốc cất giấu, đang trên đường vận chuyển 20 hộp đi bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tối cùng ngày, Công an xã An Phước (H.Long Thành) khi tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, đến đoạn đường thuộc khu 5 ấp 8, xã An Phước thì phát hiện một người đang đốt pháo nổ, đã tạm giữ người và tang vật. Anh ta khai tên Mạnh Xuân Toản (SN 1996), quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Trịnh Thể