Căn cứ không quân Mỹ thử nghiệm ‘anh nuôi’ robot

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 11:09, 28/12/2021

Bên cạnh robot thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, quân đội các nước cũng đang nghiên cứu - phát triển nhiều robot ít nguy hiểm hơn như loại được sử dụng để vận chuyển đồ đạc, hoặc phát hiện mối đe dọa trong các hang động.

Trong số đó, robot “dễ thương” nhất có lẽ là Alfred phục vụ trong quân đội Mỹ. Dù chưa phải là đầu bếp nhưng Alfred có thể thực hiện nhiều thao tác chế biến thực phẩm.

Alfred do công ty khởi nghiệp Dexai Robotics ở Boston cung cấp, hiện phụ trách nhiệm vụ “anh nuôi” tại căn cứ không quân Travis (California). Robot này dựa vào mã vạch nhận biết dụng cụ nhà bếp và sử dụng chúng để chuẩn bị món ăn.

air-force-base-in-california-welcomes-alfred-the-us-armys-first-kitchen-chef-robot_1.jpg
Alfred thể hiện khả năng chế biến thực phẩm - Ảnh: Auto Evolution

Alfred là robot “anh nuôi” thử nghiệm đầu tiên. Lợi thế chính của robot này là tăng năng suất bằng cách giảm bớt nhiệm vụ cho lực lượng tại chỗ, cho phép họ có thêm thời gian làm việc khác. Ngay cả trong nhà bếp, nhờ công tác chuẩn bị món ăn được tự động hóa mà quân nhân có thể xử lý việc khó khăn hơn, chẳng hạn như nướng món ăn hay chuẩn bị bữa ăn dùng trên máy bay.

Một lợi thế lớn khác nằm ở chuyện vệ sinh. Nhờ dùng hệ thống điều khiển không chạm, Alfred giúp giảm nguy cơ lây truyền vi khuẩn. Ông Yuki Yamada - giám đốc công nghệ của Dexai Robotics - cho biết robot này rất có ích khi sử dụng ở nơi ăn uống đông người.

air-force-base-in-california-welcomes-alfred-the-us-armys-first-kitchen-chef-robot_5.jpg
Robot chế biến thực phẩm giúp giảm nguy cơ lây truyền vi trùng - Ảnh: Auto Evolution

Nếu Alfred hoàn thành tốt nhiệm vụ tại căn cứ Travis, quân đội Mỹ sẽ trang bị thêm 10 robot nữa cho các căn cứ khác. Alfred cũng sẽ được cải tiến thực hiện nhiều công việc hơn.

Cẩm Bình