An Giang: Bé gái lớp 2 bị đuối nước khi tắm ao

Sự kiện - Ngày đăng : 09:25, 23/05/2020

Một bé gái học lớp 2 đi tắm ao bỏ hoang cùng bạn học chung lớp. Do không biết bơi, bé bị đuối nước tử vong.
Nơi cháu D. bị đuối nước dẫn đến tử vong - Ảnh: Tô Văn

Tối 22.5, UBND xã Mỹ Hội Đông, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 cháu nhỏ chết đuối khi bọn trẻ rủ nhau tắm tại ao bỏ hoang vào cuối giờ chiều 21.5. Nạn nhân vụ đuối nước là cháu N.T.M.D. (8 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Hội Đông).

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 21.5, sau khi học tại trường xong cháu D. được cha mẹ rước về nhà, xin ba mẹ cho đi chơi ở xóm. Sau đó, D. gặp cháu L. (cùng học chung lớp 2D, Trường tiểu học B Mỹ Hội Đông) liền rủ nhau đi tắm ao bỏ hoang gần nhà.

Khi đến ao, các cháu bỏ xe đạp trên bồ và xuống tắm. Tắm một lát, cháu L. không thấy bạn D. tắm cùng nên hoảng sợ chạy về nhà trùm mền nằm. Đến 16 giờ 10, không thấy D. về nhà nên gia đình tỏa ra tìm kiếm. Khi đến khu vực ao bỏ hoang thì thấy quần áo cháu D. để trên bờ, mọi người liền nhảy xuống mò tìm.

Một lúc sau cha cháu D. và người thân trong gia đình tìm thấy cháu nên xốc trên vai cho ọc nước nhưng lúc này thân thể cháu đã tím và có dấu hiệu đã chết từ hơn 1 tiếng trước đó.

Tô Văn