Mỹ lên kế hoạch kỷ niệm 1 năm vụ bạo loạn Điện Capitol

Chuyển động - Ngày đăng : 09:33, 01/01/2022

Ngày 6.1 sắp tới đánh dấu 1 năm diễn ra vụ bạo loạn Điện Capitol do lực lượng ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump phản đối kết quả bầu cử thực hiện.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết Hạ viện vào ngày đó sẽ tổ chức cầu nguyện để nhớ về vụ bạo loạn, ngoài ra còn có buổi trò chuyện về quan điểm lịch sử với 2 nhà sử học Doris Kearns Goodwin và Jon Meacham, các nghị sĩ cũng có thể chia sẻ câu chuyện của mình liên quan đến sự kiện 1 năm trước.

Phía Nhà Trắng cũng dự định tổ chức hoạt động kỷ niệm, nhưng chưa công bố thông tin gì.

Ngày 6.1.2020, hàng trăm người ủng hộ cựu Tổng thống Trump xông vào Điện Capitol để ngăn Quốc hội Mỹ chứng nhận ông Joe Biden thắng cử. Không ít người biểu tình tấn công cảnh sát, tràn qua các hành lang và lục tung nhiều văn phòng bên trong tòa nhà.

1000x-1.jpg
Một trong những hình ảnh khó quên trong năm 2021 - Ảnh: AP

Với 5 trường hợp tử vong, đây là vụ bạo loạn gây chết người nhiều nhất trong lịch sử Điện Capitol hơn 200 năm qua - một sự kiện do một Tổng thống Mỹ công khai khuyến khích người dân dùng đến biện pháp bạo lực để chống lại đối thủ chính trị.

Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội hơn 700 người liên quan đến vụ bạo loạn. Một ủy ban thuộc Hạ viện vẫn đang tiến hành điều tra.

Cẩm Bình