Chính sách phòng dịch của Trung Quốc gây thiệt hại nặng cho láng giềng

Chuyển động - Ngày đăng : 10:20, 07/01/2022

Giao thương nông sản Myanmar bị thiệt hại nặng nề do Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch hà khắc.

Tuyến đường chính đi đến thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam - cửa ngõ giao thông và giao thương quan trọng giữa Myanmar với Trung Quốc - hiện ùn tắc với hàng trăm xe tải chờ qua trạm kiểm soát. Chủ công ty vận tải Lee Htay cho biết: “Trước đại dịch, chúng tôi từng xuất khẩu hơn 500 xe trái cây sang Trung Quốc mỗi ngày, chủ yếu là trái cây nhiệt đới như dưa hấu, dưa lê, xoài… Giờ đây mỗi ngày chưa có tới 10 xe qua được biên giới”.

rotting01.jpg
Xe tải xếp hàng dài trên đường dẫn đến thành phố Thụy Lệ - Ảnh: Handout

Hoạt động giao thương chỉ vừa khôi phục trở lại sau 5 tháng đóng cửa biên giới, Trung Quốc mở lại tuyến đường bộ chính từ Myanmar đến trấn Uyển Đinh trên địa bàn Thụy Lệ từ ngày 26.11.2021. Nhưng quy trình thông quan chậm chạp ở cả hai bên khiến các nhà xuất khẩu thất vọng.

“Chúng tôi phải tìm cách xuất sang nước khác hoặc bán trong nước, việc này cần thời gian. Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi đành vứt bỏ dưa hấu đi”, ông Lee chia sẻ.

Còn ít nhất 200 xe tải chở đầy trái cây mắc kẹt trên đường đi từ thành phố Mandalay đến thị trấn biên giới Muse. Vài tài xế bỏ cuộc sau những ngày chờ đợi, bỏ mặc đống hàng dần thối rữa để quay lại vận chuyển thứ không dễ hỏng như đá ngọc bích hay gỗ.

rotting00.jpg
Dưa hấu bị đổ bỏ gần biên giới Trung Quốc - Myanmar - Ảnh: SCMP

Không chỉ có đại dịch, xung đột vũ trang tại Myanmar cũng ảnh hưởng xấu đến giao thương. Trấn Uyển Đinh phía Trung Quốc sát trấn Pang Hseng thuộc bang Shan của Myanmar. Đây là nơi quân đội Myanmar và vài nhóm vũ trang giao tranh lẻ tẻ suốt thời gian qua.

Xung đột khiến cả trấn Uyển Đinh thiệt hại về nhân mạng lẫn tài sản. Năm ngoái người dân tại trấn được khuyến cáo hạn chế hoạt động bên ngoài và tìm nơi trú ẩn nếu nghe thấy tiếng súng.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar, khối lượng giao dịch xử lý tại cửa khẩu Uyển Đinh tháng 12.2021 khoảng 200 triệu nhân dân tệ (31 triệu USD), giảm hơn 40% so với năm trước. Biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt khiến cửa khẩu chỉ xử lý được khoảng 40 xe tải mỗi ngày.

TP.Thụy Lệ trong năm 2021 đã bị phong tỏa 4 lần. Bất chấp nhiều lời ca thán từ người dân cạn kiệt tiền tiết kiệm lẫn sự kiên nhẫn, chính quyền địa phương vẫn quyết không nới lỏng hạn chế.

Một nhà nhập khẩu trái cây tại Uyển Đinh nhận xét động thái mở lại tuyến đường bộ vào tháng 11 chẳng giúp ích gì, vì chỉ cho vận chuyển hàng hóa bằng xe container, trong khi phần lớn trái cây từ Myanmar được vận chuyển bằng xe tải cỡ nhỏ.

“Tôi không nghĩ tình hình sẽ sớm cải thiện. Chính quyền Thụy Lệ vừa nói rõ không nới lỏng biện pháp phòng dịch, nhập khẩu trái cây cùng rau quả Myanmar rõ ràng không phải mối quan tâm hàng đầu”, theo nhà nhập khẩu ở Uyển Đinh.

Đang phải nỗ lực kiểm soát dịch trên địa bàn, chính quyền TP.Thụy Lệ cho hồi hương tất cả trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp và dựng hàng rào dây thép gai, cùng với lắp đặt camera tối tân ở khu vực biên giới.

Cẩm Bình