TP.HCM đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, lãng phí

Sự kiện - Ngày đăng : 20:53, 14/01/2022

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, trong thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại TP.HCM vẫn phức tạp, có thể xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, các tranh chấp dân sự, hành chính, kinh tế…

Ngày 14.1, Viện KSND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá, năm 2021 TP.HCM đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong thời điểm TP.HCM chịu tác động rất lớn do đại dịch COVID-19, kéo theo đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là một trong những yếu tố tiềm ẩn gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

mai-mai.jpeg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị-Ảnh: TTBC

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng TP.HCM, trong đó có Viện KSND TP.HCM đã phối hợp, chủ động nắm tình hình, xử lý giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan, từ đó kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ông Phan Văn Mãi nhận xét, đây là điều kiện rất cơ bản để thành phố ổn định tình hình, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm qua, Viện KSND TP.HCM đã kịp thời tham mưu cho Thành ủy TP.HCM xử lý nghiêm, đúng pháp luật về các vụ án tham nhũng và chức vụ. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử án hình sự tiếp tục được nâng lên, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Theo ông Phan Văn Mãi, trong thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại TP.HCM vẫn còn diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, các tranh chấp dân sự, hành chính, kinh tế… Trong bối cảnh đó, yêu cầu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, lãng phí để ổn định phục hồi kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu, Viện KSND TP.HCM tập trung làm tốt một số nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, tăng cường làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho TP.HCM; nắm chắc tình hình diễn biến tội phạm, cẩn trọng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, Viện KSND TP.HCM tăng cường chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phối hợp với các cơ quan tư pháp của TP.HCM xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung giải quyết tốt các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham những tiêu cực; Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM theo dõi, đôn đốc, góp phần củng cố niềm tin của người dân.

14-01-2022vksat_2.jpeg

Viện Trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí và Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Viện KSND TP.HCM-Ảnh: TTBC

Theo báo cáo của Viện KSND TP.HCM, trong năm 2021 tình hình tội phạm tại TP có diễn biến phức tạp nhưng nhìn chung có chiều hướng giảm so với năm 2020. Cụ thể, Cơ quan điều tra 2 cấp đã phát hiện khởi tố mới hơn 8.300 vụ án hình sự (giảm 1.681 vụ so với cùng kỳ năm 2020), trong đó giảm nhiều nhất là các tội trộm cắp tài sản, cướp giật, cố ý gây thương tích,… Nguyên nhân giảm do thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên một số loại tội phạm khác gia tăng, trong đó có tội phạm kinh tế, môi trường, tham những và chức vụ; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng gia tăng… Cụ thể, cơ quan điều tra 2 cấp đã khởi tố 24 vụ án về tham nhũng và chức vụ (tăng 9 vụ); trong đó tội tham ô tài sản chiếm 14 vụ.

Viện kiểm sát đã thực hành quyền công tố, xét xử 5 vụ, với 39 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Trong đó có 3 vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo do Viện KSND Tối cao phân công và 3 vụ án do Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM theo dõi, đôn đốc.

Tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng là 10,44%, tăng 3,54% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, viện kiểm sát 2 cấp trả hồ sơ cho cơ quan điều tra bổ sung 359/4.352 vụ (tăng 4,45%); toà án 2 cấp trả hồ sơ cho viện kiểm sát 2 cấp điều tra bổ sung 113 vụ.

Nguyên nhân trả hồ sơ tăng là do hết thời hạn điều tra, cơ quan điều tra chưa hoàn thiện được đầy đủ hồ sơ vụ án do không triệu tập được người trong khu vực cách ly, phong tỏa; viện kiểm sát truy tố chuyển hồ sơ đến tòa nhưng không xét xử do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ đó Viện KSND TP.HCM tiếp tục rà soát, tổng hợp các vụ án bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 để phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án giải quyết sớm trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Viện Trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng lưu ý VKSND TP.HCM cần quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ ngành kiểm sát học tập, bổ sung kiến thức có liên quan đến công tác dân sự; rà soát quy hoạch cán bộ; đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không có năng lực, lãnh đạo điều hành quản lý. Bên cạnh đó, cần phải minh bạch, công khai trong công tác cán bộ.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối cho VKSND TPHCM; VKSND tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối cho 5 tập thể.

T.V