Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine tính chuyện giảm nhân sự

Chuyển động - Ngày đăng : 14:34, 22/01/2022

Đài CNN dẫn lời nhiều nguồn tin tiết lộ Đại sứ quán Mỹ tại Kiev (Ukraine) yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép nhân viên ngoại giao không quan trọng cùng người nhà của họ rút đi.

Phía Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối xác nhận thông tin mà chỉ tuyên bố đang lập kế hoạch dự phòng cho trường hợp tình hình an ninh xấu đi.

Theo một nguồn tin thân cận với chính phủ Ukraine, Mỹ đã thông báo với Ukraine rằng có khả năng họ sẽ bắt đầu sơ tán người nhà của các nhân viên Đại sứ quán sớm nhất vào tuần tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi trò chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhận xét đây là một hành động phản ứng thái quá.

betkidar55dehofqu476edjivq.jpg
Đại sứ quán Mỹ tại Kiev (Ukraine) - Ảnh: Getty Images

Trước đó, đài CNN từng đưa tin Mỹ lên kế hoạch sơ tán công dân nước này ở Ukraine. Thông tin về yêu cầu rút người đi của Đại sứ quán Mỹ cho thấy tình hình đang trở nên căng thẳng khi Nga tiếp tục tập trung quân gần biên giới Ukraine, nỗ lực giải quyết vấn đề bằng ngoại giao đi vào ngõ cụt. Theo bản đánh giá tình báo mà Lầu Năm Góc chia sẻ cho CNN, Nga hiện triển khai hơn 127.000 quân trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra khuyến cáo đi lại cấp cao nhất, yêu cầu công dân nước này không đến Ukraine.

Giới chức Mỹ và Ukraine đều chưa thể dự đoán chính xác Nga định làm gì tiếp theo. Moscow thời gian qua rút dần nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine, chở khí tài đến khu vực phía tây nước này, đưa lực lượng sang Belerus tập trận chung. Phía Washington đánh giá Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa ra quyết định phát động tấn công mà vẫn đang cân nhắc hàng loạt yếu tố khác nhau.

Cẩm Bình