Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc tết người nghèo tại Đồng Nai

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 14:14, 24/01/2022

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc nhở đảng bộ và chính quyền tỉnh Đồng Nai chăm lo Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
2f3b6d0f-1556-4498-a2f8-03f260cfea6e.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương lực lượng tuyến đầu công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai - Ảnh: HAC 

Sáng nay 24.1 tại tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của trung ương, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh golf Long Thành đã trao tặng 3 tỉ đồng chăm lo Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn công tác sẽ đóng góp vào Quỹ bảo trợ chăm lo cho các cháu có cha, mẹ không may qua đời bởi đại dịch COVID-19 vừa qua số tiền 10 tỉ đồng, góp trong vòng 10 năm. 

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao trong khó khăn, thử thách cam go, chịu nhiều thiệt hại từ đại dịch COVID-19 nhưng đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Nai vẫn đứng vững, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, duy trì được sự tăng trưởng 2,15%...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc nhở đảng bộ, chính quyền tỉnh hãy bằng mọi khả năng chăm lo tết đoàn viên, cho người lao động được đón “Tết sum vầy, xuân bình an”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Vương Đình Huệ gửi đến toàn bộ các lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, người có công, gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn, người nghèo, gia đình khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai những tình cảm thân thiết, lời chúc tốt đẹp.

Trịnh Thể