Đồng Nai: Cá vàng, hoa cúc hút hàng ngày 23 tháng chạp

Thị trường và chính sách - Ngày đăng : 13:31, 25/01/2022

Sáng nay 25.1 (23 tháng chạp) không khí tết đã bắt đầu rộn ràng từ các khu chợ cho đến ngõ ngách từng nhà. Thị trường cá chép vàng và bông cúc rất nhộn nhịp.

Theo ghi nhận của PV Một Thế Giới sáng nay 23 tháng chạp, tại các chợ trên địa bàn TP.Biên Hòa (Đồng Nai) người dân đi chợ để sắm cho mâm cúng 23 tháng chạp đưa tiễn Táo quân lên chầu trời tâu với Ngọc hoàng một năm cũ sắp qua đi với nhiều biến động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

eaabb2a6-7425-4369-865f-393f5401c253.jpeg
Hoa cúc được bày bán trong chợ

Cá chép vàng tại chợ mặc dù giá tăng nhỉnh hơn so với những năm trước, từ 35 - 40 ngàn đồng/túi. Hoa cúc và một số mặt hàng khác như vàng mã, nhang hương… cũng nhích tăng giá hơn ngày thường.

e4d179d0-49de-4d23-8a92-a363d2241f1b.jpeg
Một sạp hàng tại chợ ở TP.Biên Hòa

Tục lệ cúng ngày 23 tháng chạp đã đi vào truyền thống của người dân Việt, trong ngày này các gia đình đều dọn dẹp góc bếp gọn gàng, tỉa chân nhang và làm mâm cơm cúng tiễn đưa Táo quân, sau đó hóa vàng mã, đi phóng sinh cá vàng ngoài sông hồ để ông Công ông Táo có phương tiện lên chầu Ngọc hoàng.

Trịnh Thể