TP.HCM đạt tiêu chuẩn vùng xanh trong tuần thứ 5 liên tiếp

Sự kiện - Ngày đăng : 18:36, 05/02/2022

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong tuần từ 28.1 đến 3.2, Thành phố tiếp tục giữ vững vùng xanh và đây là tuần thứ 5 liên tiếp TP.HCM duy trì được thành tích này.

Đáng mừng hơn, tất cả 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức đều đạt cấp độ 1 của dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Không còn địa phương vùng vàng, cam, đỏ. Tuần trước, huyện Nhà Bè là địa phương duy nhất giảm cấp độ dịch, từ cấp 2 xuống cấp 1. Như vậy, tuần này, không có địa phương nào thay đổi cấp độ dịch so với tuần trước.

Đối với cấp phường, xã, thị trấn, có 310/312 địa phương đạt cấp 1 và 2/312 địa phương đạt cấp 2. So với tuần trước (từ ngày 21 đến 27.1) có 4 địa phương đạt cấp 2 thì tuần này có 2 phường, xã giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1.

Cũng theo báo cáo, số ca mắc mới trong tuần từ ngày 28.1 đến 3.2 là 964 ca, tăng nhẹ so với tuần trước (895 ca). Như vậy TP.HCM đạt được tiêu chí về tổng số ca mắc mới trong cộng đồng/100.000 người/tuần trên địa bàn TP.

Về tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin ngừa COVID-19 tính đến hết ngày 4.2 đạt 100%. Còn người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 đạt 94,15%.

tet.jpeg
Người dân TP.HCM đón Tết khi là vùng xanh - Ảnh: Tú Viên

Trước đó, ngày 27.1, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn về thích ứng an toàn với dịch COVID-19, thay thế Quyết định số 4800 sau hơn ba tháng triển khai. So với Quyết định 4800 của Bộ Y tế được ban hành ngày 12.10.2021, hướng dẫn mới này đã bổ sung một số yêu cầu trong từng tiêu chí và các tiêu chí cũng được quy định cụ thể hơn, không chỉ dừng lại ở kế hoạch như bổ sung tỉ lệ bệnh nhân tử vong, diễn biến nặng...

Với cách đánh giá mới này, gần như cả nước trở thành vùng xanh. Theo thống kê của Bộ Y tế ngày 4.2, hiện toàn quốc có 38 tỉnh, thành vùng xanh; 23 tỉnh vàng, 2 tỉnh cam, không có tỉnh nào đỏ. So với trước khi Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới đánh giá cấp độ dịch bệnh, số tỉnh, thành vùng xanh đã tăng lên. Cụ thể, số tỉnh xanh tăng từ 33 lên 38, số tỉnh cam giảm từ 7 xuống còn 2.

Trên bản đồ cấp độ dịch bệnh, các tỉnh vùng xanh (cấp 1) chiếm đa số. Ở phía Bắc, có 18 tỉnh, thành vùng xanh, gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

Miền Trung có 7 tỉnh vùng xanh gồm: Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình.

Phía Nam có 12 tỉnh, thành xanh gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, TP HCM. Tây Nguyên có duy nhất tỉnh xanh là Kon Tum.

23 tỉnh vàng (cấp 2) gồm: Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.

Hai tỉnh cam (cấp 3) là Trà Vinh và Bình Phước.

Tú Viên