Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Sự kiện - Ngày đăng : 13:58, 09/02/2022

Sáng 9.2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công với đất nước nhân dịp khai Xuân tại Điện Kính Thiên - Hoàng thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội.

Trong không khí trang nghiêm tại Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công với đất nước; cầu cho quốc thái dân an.

ctqh.jpg

Trò chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hoàng thành Thăng Long là nơi ghi dấu lịch sử ngàn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, nhân viên Khu di tích tích cực tuyên truyền, làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, góp phần dựng xây Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Cùng đi dâng hương với Chủ tịch Quốc hội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên...

ctqh2.jpg

Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và quận Ba Đình.

Các vị lãnh đạo nguyện quyết tâm phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội, những giá trị di sản quý báu của dân tộc; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

P.V