Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay chỉ 5,5%

Chuyển động - Ngày đăng : 14:50, 05/03/2022

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc ngày 5.3, Thủ tướng Lý Khắc Cường công bố mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 của nước này vào khoảng 5,5%, thấp nhất từ năm 1991.

Mục tiêu trên được đặt ra dựa trên nhu cầu duy trì việc làm ổn định, các nhu cầu sống cơ bản và đề phòng rủi ro.

Thủ tướng Lý cảnh báo về một triển vọng bất ổn trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tài sản suy giảm cùng với chiến tranh ở Ukraine, kinh tế Trung Quốc sẽ gặp phải nhiều rủi ro và thách thức hơn nữa. Ông nhấn mạnh giữ ổn định kinh tế là ưu tiên hàng đầu.

Sau vài thập niên bùng nổ với mức tăng trưởng hằng năm thường cao hơn 10%, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc vài năm gần đây chậm lại rõ rệt. Kinh tế nước này năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng ngành bất động sản, chiến dịch chỉnh đốn hoạt động ngành tài chính và công nghệ, loạt quy định phòng dịch nghiêm ngặt. Tuy nhiên tăng trưởng vẫn đạt 8,1%, cao hơn mục tiêu 6%.

Nhờ chính sách “Zero COVID” mà Trung Quốc còn duy trì được hoạt động kinh tế, nhưng một loạt đợt dịch bùng phát thời gian qua ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu tiêu dùng. Nỗ lực kiểm soát nợ cũng đem lại áp lực.

china_congress_52634.jpg
Kỳ họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khai mạc ngày 5.3 - Ảnh: AP

Ngoài mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng Lý cũng cho biết ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng thêm 7,1%, lên 1,45 nghìn tỉ nhân dân tệ (230 tỉ USD). Mức tăng này tương đương với mức tăng vài năm gần đây.

Theo Thủ tướng Lý, Trung Quốc sẽ tăng cường huấn luyện quân sự và tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý tài sản và hậu cần quân đội cũng như xây dựng hệ thống quản lý vũ khí và trang bị hiện đại.

Kỳ họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc dự kiến kéo dài một tuần. Chiến lược thúc đẩy sinh con sẽ nằm trong trọng tâm cần thảo luận trong vài ngày tới.

Cẩm Bình