Ngày 19.3, Bắc Bộ trời nắng, Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông

Sự kiện - Ngày đăng : 08:33, 19/03/2022

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 19.3, các tỉnh miền Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C; cao nhất từ 26 - 28 độ C. Đêm trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C.

ngay-19.3-bac-bo-troi-nang-nam-bo-chieu-toi-va-dem-co-mua-rao-va-giong.jpg
Hà Nội trưa chiều trời nắng - Ảnh: Internet

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cũng cho biết trong khoảng 10 ngày tới, vùng Tây Bắc Bộ từ chiều 22 - 25.3 có mưa rào và giông; riêng đêm 22 và 23.3 cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 22.3 trời chuyển rét. Từ ngày 26 - 27.3, đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ, từ ngày 19 - 22.3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Từ chiều 22 - 25.3, có mưa, mưa rào; riêng đêm 22 và 23.3 có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 22.3 trời chuyển rét. Từ ngày 26 - 27.3, đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, từ ngày 23 - 24.3, có mưa rào (vào chiều tối và tối). Phía bắc đêm trời rét; phía nam đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 25 - 27.3 có mưa rào, phía bắc đêm trời lạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 17 - 27.3, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng.

Tại Tây Nguyên, các ngày 18, 21, 23.3 chiều tối và tối có mưa rào rải rác.

Khu vực Nam Bộ, từ đêm 17 - 27.3, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng.

Thu Anh