Mưa lớn kéo dài, giao thông nhiều nơi ở Thừa Thiên - Huế bị chia cắt, người dân đứng trước nguy cơ mất trắng nông sản

Sự kiện - Ngày đăng : 18:46, 02/04/2022

Mưa lớn kéo dài liên tục trong 2 ngày đã làm một số khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế chìm trong biển nước.

Hiện nay, tại một số khu vực ở huyện Phong Điền, Phú Lộc, mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường trũng, đập tràn ngập nước, việc lưu thông của người dân khó khăn.

Lực lượng Công an tại địa bàn cơ sở đã kịp thời có mặt tại các vị trí này để hỗ trợ người dân, phương tiện đi qua với điều kiện mực nước thấp; đồng thời hỗ trợ các trường hợp xe bị chết máy do ngập nước.

277448181_1777218699153230_6900085441427115862_n.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân qua đoạn đường nguy hiểm.
277611512_4910901572359555_5379245216352050888_n.jpg
Tại những nơi mực nước lên cao thì Công an các huyện đã chỉ đạo đặt các biển báo tạm thời, ra hiệu lệnh, ngăn không cho người dân tự ý điều khiển phương tiện hoặc đi bộ qua nước lũ, hạn chế tình huống xấu đe doạ đến tính mạng và tài sản.
anh-3.jpg
Còn tại những khu vực sạt lở như đèo A Co - huyện A Lưới và km25 đường La Sơn - Túy Loan và các khu vực có nguy cơ có sạt lở cao gây nguy hiểm cho nhân dân khi lưu thông trên tuyến, lực lượng CSGT có mặt thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, hỗ trợ người dân qua các vị trí bị ngập do mưa lũ. Lực lượng CSGT vừa theo dõi tình hình và dự phòng các phương án để phối hợp với Công an các địa phương và đơn vị chức năng để xử lý kịp thời các tình huống xấu liên quan đến ngập lụt, sạt lỡ đất, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tải sản của nhân dân.
lu-lut-2.jpg
Đến sáng 2.4, mưa vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi ở miền Trung, nhiều nơi vùng thấp trũng như 2 huyện Phong Điền, Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) nước lũ vẫn làm ngập lụt ở một số tuyến đường, một số nơi người dân phải di chuyển bằng thuyền.
lut.jpg
Tại huyện Phong Điền, vùng hạ du của sông Bồ, sông Ô Lâu, nước sông tràn bờ khiến các xã như Phong Bình, Phong Hòa, bị ngập 0,3-0,5m. Các tuyến đường liên xã, liên thôn bị chia cắt. Một đoạn đê ở xã Phong Bình bị vỡ khoảng 20m, khiến 200ha lúa và hoa màu bị ngập.
luue.jpg
Việc nước lũ dâng lên khiến các diện tích hoa màu của người dân bị ngập, nguy cơ mất mùa hiện hữu. Người dân ở thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú cho hay, lúa thời điểm này đang vào thời kỳ lên đòng, trổ bông nên nếu bị nước lũ nhấn chìm thì có nguy cơ hư hoàn toàn.
lutdsd.jpg
Người dân miền Trung thường mất mùa vào vụ Hè Thu với những năm mưa lũ đến sớm. Vụ Hè Thu năm trước, người dân cũng phải gặt lúa chạy lũ bão, đến vụ Đông Xuân này cũng bị hư hại, trắng tay. Làm nông nghiệp những năm gần đây rất khó khăn trước sự biến đổi của thời tiết.
8-1648826183431133924857.jpg
Thống kê sơ bộ tại Thừa Thiên - Huế, diện tích lúa bị ngập úng khoảng 15.185ha (ngập trên 70% là 10.932ha, ngập dưới 70% là 4.253ha) và hơn 1.000ha hoa màu bị ngập úng.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, tổng lượng mưa phổ biến vừa qua từ 250-400mm, một số nơi cao hơn như Nam Đông 770 mm, Lộc Tiến, Phú Lộc 520mm, Thủy Yên 540mm, Tà Lương 472mm. Đây là đợt mưa có lượng và cường độ lớn, lũ trái mùa, mưa to ở vùng núi kết hợp với vùng đồng bằng đã gây ra đợt lũ trên diện rộng. Do tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nên từ sáng nay 2.4 đến 3.4, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to; mưa với cường độ lớn nhất tập trung trong ngày 2.4. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Võ Thế Nghĩa