Ukraine nói hơn 70 lính Nga nhiễm phóng xạ tại Chernobyl

Chuyển động - Ngày đăng : 11:00, 08/04/2022

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết khoảng 75 binh sĩ Nga đang điều trị y tế tại Belarus sau khi bị nhiễm phóng xạ trong thời gian kiểm soát tạm thời nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Theo Bộ trưởng Galushchenko, số binh sĩ nêu trên dường như bị nhiễm phóng xạ do đào đất xung quanh khuôn viên nhà máy nhằm triển khai phòng thủ trước quân đội Ukraine. Tình trạng của họ rất nghiêm trọng.

“Tôi không thể tưởng tượng được sao lại có thể ra lệnh cho ai đó đào đất ở khu vực ô nhiễm phóng xạ mức độ cao với đầy biển cảnh báo. Họ là những người lính, họ chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi”, Bộ trưởng Galushchenko phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến.

ovchy1.jpg
Binh sĩ Nga canh gác ngoài nhà máy điện Chernobyl - Ảnh: EPA-EFE

Nga rút quân khỏi Chernobyl vào đầu tháng 4, Ukraine đã hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát nhà máy. Bộ trưởng Galushchenko cho biết họ không ghi nhận gia tăng bức xạ, tuy nhiên ông cáo buộc quân Nga phá hoại nhiều thiết bị trong đó có máy theo dõi bức xạ nên nhà máy chưa thể gửi dữ liệu hoạt động cho Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Cuối tháng 3, Bộ trưởng Galushchenko đã thảo luận với Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi về kế hoạch cử phái bộ đến Chernobyl khảo sát trong tương lai gần. Hiện còn rất nhiều vỏ đạn tại khu vực và một số vũ khí có thể vô tình phát nổ.

Cẩm Bình