Án mạng đau lòng tại phòng trọ công nhân khiến 1 người chết

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 21:31, 30/04/2022

Khi biết vợ đã tử vong tại phòng trọ (P.An Bình, TP.Biên Hòa), Trần Văn Kế (30 tuổi, quê H.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi gây án.
69f0ed01-d7f9-41a0-ab5d-587528b9d854.jpeg
Người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi vụ việc tại hiện trường


Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 30.4, tại phòng trọ số 4, tổ 9, KP.2, P.An Bình, TP.Biên Hòa, anh Trần Văn Kế có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi với vợ là chị Đặng Như Ý (32 tuổi, quê H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Nguyên nhân được xác định là do chị Ý muồn về quê nhưng anh Kế không đồng ý. Sau đó, giữa hai vợ chồng có xảy ra xô xát.

Sau cuộc cự cãi, Kế đã lấy dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị Ý khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án Kế bỏ đi khỏi hiện trường, khi biết vợ không qua khỏi anh này đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Được biết, cả hai vợ chồng chị Ý và Kế đã đưa con từ quê lên thuê phòng trọ để đi làm công nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Trịnh Thể