Trung Quốc tìm cách bảo vệ tài sản trước sự trừng phạt của Mỹ

Chuyển động - Ngày đăng : 21:01, 01/05/2022

Giới chức Trung Quốc vừa tổ chức một cuộc họp khẩn thảo luận với các ngân hàng trong lẫn ngoài nước về cách bảo vệ tài sản ở nước ngoài của nước này trước sự trừng phạt mà Mỹ có thể áp đặt, giống như trừng phạt áp đặt với Nga do gây ra cuộc chiến tại Ukraine.

Đây là thông tin do trang The Financial Times dẫn nguồn thạo tin tiết lộ. Cuộc họp khẩn diễn ra ngày 22.4, có quan chức ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính, cùng giám đốc nhiều ngân hàng Trung Quốc và ngân hàng quốc tế tham dự.

mi-chinaus_010522.jpg
Sự trừng phạt mà Nga phải hứng chịu do cuộc chiến tại Ukraine khiến Trung Quốc lo sợ - Ảnh: Reuters

Do gây ra cuộc chiến tại Ukraine, Nga bị phương Tây do Mỹ dẫn đầu áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt tài chính lẫn thương mại. Đặc biệt sự trừng phạt tài chính làm đóng băng khoảng 300 trong số 640 tỉ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga, khiến Moscow khó thanh toán lãi suất trái phiếu quốc tế.

Đầu tháng 3, tổ chức xếp hạng Fitch hạ xếp hạng chỉ số vỡ nợ ngoại tệ trong dài hạn của Nga từ mức BBB xuống mức B, phản ánh nguy cơ vỡ nợ có thể xảy ra.

Cẩm Bình