An Giang: Triệt phá đường dây số đề, cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn

Sự kiện - Ngày đăng : 21:31, 13/05/2022

Công an tỉnh đã điều động gần 250 cán bộ, chiến sĩ tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm trên địa bàn tỉnh An Giang và 1 địa điểm tỉnh Đồng Nai. Qua đó triệt phá thành công đường dây số đề và cá độ bóng đá quy mô lớn đã tồn tại nhiều năm

Chiều 13.5, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 người gồm: Hoàng Thị Nguyệt (SN 1980); Trần Vũ Linh (SN 1980); Hà Diệu Thọ (SN 1987); Lê Thị Lược (SN 1978); Phạm Thị Thanh Xuân (SN 1984); Trần Thị Hơn (SN 1982) và Huỳnh Bích Liễu (SN 1978- cùng TP.Châu Đốc) với hành vi “Đánh bạc”.

1-bac-cd.jpg
Khám xét nhà Nguyễn Thị Hơn, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc - Ảnh: Như Len
2-bac-cd.jpg
Khám xét nhà Nguyễn Thanh Hà tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Ảnh: Như Len
3-bac-cd.jpg
Khám xét nhà Trần Văn Quí tại phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc - Ảnh: Như Len

Theo đó, sau thời gian xác lập chuyên án, lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm trên địa bàn TP.Châu Đốc, huyện Châu Phú và tại tỉnh Đồng Nai.

Qua đó triệt phá thành công đường dây số đề và cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn đã tồn tại nhiều năm.

Công an tỉnh đã điều động gần 250 cán bộ, chiến sĩ tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm gồm: 18 địa điểm trên địa bàn TP.Châu Đốc và huyện Châu Phú và 1 địa điểm tại tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình xác minh, công an đã mời làm việc 22 người, thu giữ tại nơi ở của nhóm người này hơn 2,6 tỉ đồng, 38 điện thoại, 2 xe ô tô, 1 xe gắn máy, nhiều máy in, máy tính cùng đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Sau đợt khám xét đã có nhiều người ra đầu thú.

“Đây là đường dây số đề có quy mô lớn, nhiều người tham gia, phạm vi hoạt động trải rộng ở nhiều tỉnh thành với thời gian dài.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Vì vậy, công an kêu gọi những người có liên quan nhanh chóng đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (số 6 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu người nào cố tình trốn tránh hay có hành vi đối phó với pháp luật thì sẽ bị xử lý nghiêm minh”, một cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Tô Văn - Như Len