Mỹ cải tổ lực lượng Alaska chuẩn bị cho tình huống xung đột tại Bắc cực

Quốc tế - Ngày đăng : 10:20, 16/05/2022

Giới chức lục quân Mỹ muốn tiến hành cải tổ lực lượng đang đóng tại Alaska nhằm chuẩn bị tốt hơn cho kịch bản xung đột nổ ra ở khu vực thời tiết lạnh giá như Bắc cực.

Trong chuyến thăm Alaska gặp gỡ nhiều chỉ huy cấp cao, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cho biết bà sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng về việc cải tổ lực lượng Alaska, để ngỏ khả năng chuyển đổi đội chiến đấu thuộc lữ đoàn Stryker (tinh anh của lục quân) đóng tại Alaska từ đơn vị cơ giới hạng nặng thành đơn vị bộ binh cơ động hơn.

“Tôi nghĩ lúc này mục đích của lực lượng Alaska là thiết lập đội hình đủ khả năng tác chiến trong thời tiết lạnh giá có thể được sử dụng ở châu Âu hoặc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng lực lượng có thể tồn tại và hoạt động ở môi trường như Bắc cực”, Bộ trưởng Wormuth nói với hãng tin AP.

Từ lâu Mỹ đã xem Bắc cực là địa điểm cạnh tranh mới giữa họ với Nga và Trung Quốc, đặc biệt khi biến đổi khí hậu khiến các tuyến đường biển qua đây được khai thông. Nga rất tích cực tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc cực trong khi Trung Quốc luôn nhòm ngó đến giá trị hàng hải cùng tài nguyên thiên nhiên ở nơi này.

my1000.jpeg
Lực lượng Mỹ đóng tại Alaska - Ảnh: AP

Theo kế hoạch cải tổ, Sư đoàn bộ binh 25 - đội chiến đấu thuộc lữ đoàn Stryker đóng tại Alaska - sẽ được chuyển đổi thành đơn vị bộ binh hạng nhẹ, kết hợp với Sư đoàn bộ binh 4 thành Sư đoàn lính dù 11. Xe quân sự cũ kỹ mà Stryker sử dụng cũng được thay thế bằng phương tiện mới phù hợp với địa hình băng giá và tuyết hơn.

Lục quân Mỹ còn tăng cường tổ chức tập trận cho lực lượng Alaska ngay tại nơi họ đóng quân – địa điểm có điều kiện thời tiết tương tự như điều họ sẽ đối mặt ở Bắc cực. Họ vốn phải đến trung tâm huấn luyện ở Louisiana vào tháng 3, nhưng giới chức lục quân sau đó quyết định giữ họ ở lại Alaska để huấn luyện dưới điều kiện địa hình băng giá, thời tiết lạnh lẽo.

Thiếu tướng Brian Eifler - chỉ huy lực lượng lục quân đồn trú Alaska - khẳng định dù không có đội ngũ phụ trách huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng huấn luyện tại chỗ giúp binh sĩ học được nhiều điều về hoạt động ở Bắc cực.

Ngoài ra, họ không phải tốn công sức vận chuyển khí tài đến Louisiana rồi đưa trở về. Quá trình vận chuyển kéo dài trước và sau đợt huấn luyện khiến lực lượng không có khí tài sử dụng suốt nhiều tuần.

Bất cứ quyết định cải tổ nào đều cần được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chấp thuận. Trong những lần làm việc với giới nghị sĩ Mỹ, Bộ trưởng Wormuth nói rõ cải tổ không làm giảm quân số tại Alaska. Đơn vị bộ binh nhỏ hơn sẽ được bù đắp bằng cách tăng số lượng cùng năng lực chỉ huy.

Cẩm Bình