Từ Hậu Giang chạy xe máy đến Kiên Giang trộm cắp dây cáp điện

Sự kiện - Ngày đăng : 15:58, 19/05/2022

Tâm leo rào đột nhập vào bên trong trụ điện phát sóng dùng kềm cắt 2 sợi dây cáp điện tiếp địa ở mặt đất, rồi tiếp tục leo lên trụ điện ở độ cao khoảng 15 mét cắt thêm 3 sợi cáp dây điện …

Chiều 19.5, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Lý Minh Tâm (SN 1990, ngụ phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

1-dien.jpg
2-dien.jpg
Lý Minh Tâm và tang vật - Ảnh: Văn Vũ

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận, do không có tiền mua ma túy và tiêu xài nên vào tối 12.5, Tâm điều khiển xe gắn máy từ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến địa bàn huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để tìm dây điện cắt trộm đem bán.

Đến khoảng hơn 0 giờ ngày 13.5, Tâm đến cầu Cà Nhung (thuộc ấp Hòa Thiện, xã Định Hòa, huyện Gò Quao) rồi dừng lại trên cầu quan sát thì thấy trụ điện phát sóng (do Trung tâm viễn thông huyện Gò Quao quản lý) cách cầu khoảng 100 mét nên Tâm đi bộ xuống.

Thấy không có người canh giữ nên Tâm leo rào đột nhập vào bên trong, dùng kềm cắt 2 sợi dây cáp điện tiếp địa ở mặt đất, rồi tiếp tục leo lên trụ điện ở độ cao khoảng 15 mét cắt thêm 3 sợi cáp dây điện rồi để rơi tự do xuống mặt đất.

Sau đó, Tâm trèo xuống dùng kềm cắt khoảng 60 mét dây cáp điện tiếp địa loại CADIVI vừa trộm thành nhiều đoạn ngắn để dễ mang đi. Trong lúc đang thực hiện hành vi phạm pháp thì Tâm bị lực lượng Công an xã Định Hòa đang đi tuần tra phát hiện và bắt quả tang cùng tang vật.

Tô Văn - Văn Vũ