Đồng Nai: Ba học sinh đuối nước thương tâm ở khu vực lò gạch

Sự kiện - Ngày đăng : 17:09, 29/05/2022

Ngày 29.5, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn huyện mới xảy ra vụ đuối nước làm 3 học sinh thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu các em học sinh thiệt mạng gồm: Huỳnh Tấn Sang (15 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu), Huỳnh Tấn Phát (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) và Đỗ Tấn Phúc (học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi).
Trong đó, Sang và Phát là anh em ruột trong một gia đình.

63fc3530-b3f9-4842-a50e-8a33df22cebf.jpeg
Hiện trường xảy ra vụ việc khiến các em nhỏ thiệt mạng - Ảnh: Báo Đồng Nai

Trước đó, vào trưa 28.5, Sang, Phát, Phúc rủ nhau đi chơi chung như mọi ngày, sau đó gia đình các em không liên lạc được.

Khi đi tìm kiếm thì phát hiện xe đạp, quần áo của các em ở trên bờ hố nước sâu tại khu vực lò gạch Hữu Đức, ấp 3, xã Xuân Tâm.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện đã chỉ đạo ngay Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Đội Điều tra tổng hợp đến hiện trường tìm kiếm, đến 17 giờ chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của 3 học sinh trong vụ đuối nước.

Ngày 29.5, Chủ tịch UBND H.Xuân Lộc (Đồng Nai) cùng Phòng LĐ-TBXH, UBND xã Xuân Tâm đã vận động hỗ trợ gia đình các nạn nhân có con em thiệt mạng trong vụ đuối nước thương tâm.

Theo thống kê, từ cuối tháng 4 đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm làm 6 em nhỏ thiệt mạng. 

Trịnh Thể