Vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Sự kiện - Ngày đăng : 08:10, 11/06/2022

Nguy cơ cao, thậm chí rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (10.6), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to.

Cụ thể, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10.6 đến 3 giờ hôm nay 11.6 như ở Việt Vinh (Hà Giang) 142,6mm, Kim Loan (Cao Bằng) 81,2mm, Đồng Lạc (Bắc Kạn) 73,4mm, Khau Tinh (Tuyên Quang) 72,6mm, Quảng Bạch (Bắc Kạn) 68,6mm…

satlo-1601250660968.jpg
Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ - Ảnh: Internet

Dự báo từ nay (11.6) đến sáng 12.6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 90mm, có nơi trên 120mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa giông tập trung từ chiều tối đến đêm).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (11.6) có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa giông tập trung từ chiều tối đến đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng dự báo ngày 11.6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-17 giờ.

Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 14.6 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Thu Anh