Triều Tiên bị thêm dịch bệnh trong lúc chống dịch COVID-19

Chuyển động - Ngày đăng : 11:00, 16/06/2022

Triều Tiên vừa ghi nhận một đợt bùng phát bệnh đường tiêu hóa không rõ nguyên nhân, làm tăng sức ép lên hệ thống y tế đang phải chống dịch COVID-19 của nước này.

Hãng thông tấn KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo gửi thuốc đến thành phố cảng phía tây Haeju để giúp điều trị bệnh nhân mắc bệnh đường tiêu hóa cấp tính càng sớm càng tốt. Chưa rõ đây là bệnh gì, có bao nhiêu người bị ảnh hưởng.

“Ông Kim nhấn mạnh phải sớm ngăn chặn dịch bệnh bằng cách thực hiện các biện pháp cách ly trường hợp nghi nhiễm nhằm hạn chế tối đa lây nhiễm, xét nghiệm sàng lọc”, theo KCNA.

kdnepudpszllpa463opwwzndmi.jpg
Triều Tiên đầu tháng 6 tuyên bố tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu lắng xuống - Ảnh: Reuters

Bệnh đường tiêu hóa không rõ nguyên nhân nêu trên bùng phát trong bối cảnh Triều Tiên vẫn chưa thể kiểm soát đợt bùng phát dịch COVID-19. Bình Nhưỡng ban bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 5, lúc đang chống dịch trong điều kiện thiếu vắc xin và vật tư y tế.

Ngày 16.6, Triều Tiên ghi nhận thêm 26.010 người có triệu chứng sốt. Tổng số người có triệu chứng sốt tính từ cuối tháng 4 đến nay là gần 4,56 triệu. Có 73 ca tử vong.

Bình Nhưỡng vào đầu tháng 6 tuyên bố dịch COVID-10 ở nước này có dấu hiệu lắng xuống, tuy nhiên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tỏ ý nghi ngờ và cho rằng tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Một số đơn vị truyền thông tiết lộ Triều Tiên được Trung Quốc viện trợ vật tư y tế chống dịch.

Cẩm Bình