Thái Lan tiếp tục trợ giá gas cho người dân

Chuyển động - Ngày đăng : 12:27, 16/06/2022

Ủy ban Quản lý Chính sách Năng lượng (EPAC) đã quyết định giá khí tự nhiên hóa lỏng (LPG, khí ga) sẽ tăng dần trong 3 tháng tới, cho phép người tiêu dùng Thái Lan tiếp cận giá thị trường.

Theo báo Bangkok Post ngày 16.6, đây là một giải pháp, vào lúc Chính phủ Thái Lan đang cố gắng kiểm soát mức chi lớn để hỗ trợ một chương trình trợ giá gas.

Thư ký thường trực EPAC Kulit Sombatsiri cho biết giá gas chuẩn hiện từ 363 bath/15 kg (tương đương 241.280 đồng) sẽ tăng lên 378 bath (tương đương 251.246 đồng) trong tháng 7 tới và tiếp tục tăng lên 393 (khoảng 261.190 đồng) và 408 bath (tương đương 271.159 đồng) trong tháng 8 và 9.

Mức giá mới này sẽ áp dụng ở thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận. Người dân ở các tỉnh khác có thể phải mua khí đốt giá cao hơn do cộng thêm chi phí vận chuyển vào giá. Giá gas thị trường Thái Lan hiện là 460 bath/15 kg (tương đương 305.719 đồng).

Ông Kulit nói chính quyền cần cẩn trọng quản lý Quỹ Nhiên liệu dầu vốn dùng để hỗ trợ các chương trình trợ giá dầu diesel và LPG, vì nguồn tiền trong quỹ này đã giảm mạnh. Ông cho biết đến nay Chính phủ Thái Lan đã chi riêng 30 tỉ bath để áp mức trần giá gas.

Theo Bangkok Post, giá gas đứng ở mức 318 bath/15 kg (tương đương 211.345 đồng) suốt nhiều tháng, trước khi Chính phủ Thái Lan quyết định tăng giá bán lên 333 bath hồi tháng 4.2022 và tăng dần lên 363 bath trong tháng 6 này.

Để kéo giảm gánh nặng tài chính cho người có thu nhập thấp, chính quyền Thái Lan đã đồng ý gia hạn chương trình giảm giá 100 bath (tương đương 65.000 đồng) đối với khí gas cho đến ngày 30.9 tới, thay vì kết thúc vào cuối tháng này.

Hiện có khoảng 4 triệu dân thụ hưởng chương trình khuyến mãi này, thông qua hệ thống thẻ trợ cấp xã hội.

Bảo Vĩnh