Kiên Giang: Tham ô tài sản, trưởng phòng kinh doanh của Nguyễn Kim lãnh án 20 năm tù

Sự kiện - Ngày đăng : 17:50, 04/07/2022

Phong đã liên hệ với chi nhánh Nguyễn Kim các tỉnh để lấy hàng kim khí, điện máy rồi bán lại cho cho một thương nhân ở TP.HCM với giá rẻ nhằm chiếm đoạt tiền.

Chiều 4.7, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Tuấn Phong (40 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Đồng thời tòa buộc bị báo Phong hoàn trả cho bị hại số tiền gần 5 tỉ đồng.

1-phong-nguyen-kim.jpg
Bị cáo Đỗ Tuấn Phong - Ảnh: Anh Vũ

Theo cáo trạng, năm 2017, Phong được chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim) bổ nhiệm làm Trưởng phòng kinh doanh Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Kiên Giang.

Với chức vụ này, từ tháng 11.2017 đến tháng 9.2018, Phong đã liên hệ với chi nhánh Nguyễn Kim các tỉnh để lấy hàng kim khí điện máy rồi bán lại cho cho một thương nhân ở TP.HCM với giá rẻ nhằm chiếm đoạt tiền.

Sau khi bán hàng, Phong lập hồ sơ bán lẻ bằng cách lấy thông tin khách hàng giả để xuất hóa đơn khống rồi chiếm đoạt số tiền hơn 2,2 tỉ đồng của Công ty Nguyễn Kim để tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 9.2018, Công ty Nguyễn Kim tiến hành kiểm kê kho tại chi nhánh Kiên Giang thì phát hiện Phong làm hàng hóa bị thất thoát với giá trị hơn 5,2 tỉ đồng.

Như vậy, Phong đã chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Công ty Nguyễn Kim gồm tiền và hàng hóa trị giá hơn 7,4 tỉ đồng. Vì vậy, Công ty Nguyễn Kim đã trình báo việc làm sai trái của Phong đến cơ quan công an.

Tô Văn - Văn Vũ