Châu Âu chịu thiệt hại kinh tế gây ra bởi nắng nóng

Quốc tế - Ngày đăng : 09:23, 21/07/2022

Đợt nắng nóng thiêu đốt Ý, Pháp và Tây Ban Nha tuần qua đã lan đến Anh.

Đảo quốc sương mù ngày 19.7 ghi nhận nhiệt độ vượt quá 40 độ C – cao nhất từ trước đến nay. Nắng nóng khiến trường học, bảo tàng, phòng khám đóng cửa, một số chuyến tàu và chuyến bay bị hủy. Giới chức ban hành cảnh báo đỏ nắng nóng và ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Mỹ cũng đang hứng chịu nắng nóng. Tổng thống Joe Biden có thể ban bố tình trạng khẩn cấp trong tuần này.

Tại châu Âu có hàng trăm người tử vong vì nắng nóng. Hàng nghìn người khác phải sơ tán khỏi các khu vực bị cháy rừng ở Tây Ban Nha, Pháp và Hy Lạp.

th16505254-7284083-image-a-92_1564080870331.jpg
Nhiều quốc gia ôn đới tại châu Âu không được chuẩn bị để chống chịu nắng nóng khắc nghiệt - Ảnh: LNP

Theo một nghiên cứu năm ngoái của các nhà kinh tế và chuyên gia khí hậu châu Âu, nắng nóng cũng gây ra thiệt hại kinh tế. Họ ước tính nắng nóng làm tăng trưởng GDP toàn lục địa thập kỷ qua giảm 0,5% – cao hơn gấp đôi thiệt hại gây ra bởi nắng nóng vài thập kỷ trước.

Lý do rất đơn giản: nắng nóng cực đoan làm giảm năng suất của người làm việc ngoài trời lẫn người làm việc ở môi trường trong nhà.

Nắng nóng khiến hoạt động thu hoạch bị gián đoạn, đẩy giá lương thực lên cao hơn nữa. Cháy rừng ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Hy Lạp, Ý - những quốc gia đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ - phá hoại mùa màng hoặc đe dọa làm giảm sản lượng. Hiệp hội Nông dân Ý (Coldiretti) cho biết mỗi vụ cháy khiến họ tiêu tốn hơn 10.000 euro trên một hecta để dập tắt đám cháy, xây dựng lại hệ thống kinh tế và môi trường trong 15 năm. Coldiretti ước tính sản lượng lúa mì ở Ý sẽ giảm 15% do chi phí sản xuất tăng và hạn hán.

Nắng nóng chắc chắn khiến khủng hoảng năng lượng châu Âu thêm trầm trọng. Khủng hoảng đến hiện tại ước tính gây ra thiệt hại 200 tỉ USD.

Ngày 18.7, Uniper - một trong những nhà sản xuất điện lớn nhất nước Đức - kêu gọi chính phủ giúp đỡ vì giá khí đốt cao cùng nhu cầu điện tăng do nắng nóng khiến công ty thua lỗ nặng.

Giáo sư Lucrezia Reichlin thuộc Trường Thương mại Luân Đôn nhận định nắng nóng làm nhiều nền kinh tế châu Âu vốn đang mong manh chịu thêm áp lực. Ngân sách chính phủ cũng bị ảnh hưởng do các quốc gia đã chi mạnh tay cho loạt biện pháp giúp người dân đối phó với giá năng lượng cao.

Cẩm Bình