TP.HCM: 2 sinh viên tử vong và 6 người nguy kịch sau khi uống rượu

Sự kiện - Ngày đăng : 14:00, 06/08/2022

Cả 8 sinh viên cùng uống rượu tại một quán trên Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức (TP.HCM) thì có 2 trường hợp tử vong, 6 trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy hiểm, trong đó có 2 trường hợp nguy kịch.

Sáng 6.8, bác sĩ Trần Thanh Dũ - Phó trưởng khoa Khám, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM - cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận 4 ca ngộ độc rượu. Trong đó, 2 ca nặng gồm 1 nam và 1 nữ (cùng 20 tuổi, đang là sinh viên) được Bệnh viện Lê Văn Việt chuyển tới vào lúc 18 giờ 24 ngày 5.8.

tphcm-8-sinh-vien-tu-vong-va-nguykich-sau-ki-uong-ruou-hinh-anh(1).png
Một trường hợp ngộ độc rượu cấp cứu tại TP.HCM- Ảnh: PV

“Cả 2 ca này đang rất nguy kịch. Hiện cả 2 trường hợp trên đang được lọc máu tại khoa Hồi sức tích cực chống độc”, bác sĩ Dũ cho biết.

Riêng 2 trường hợp còn lại (cùng là sinh viên, 20 tuổi), bác sĩ Dũ cho biết, cả hai đang điều trị tại khoa Nội tiết thận của bệnh viện. "Tình trạng của 2 bệnh nhân này nhẹ hơn 2 bệnh nhân trên, nồng độc ethanol thấp và có dấu hiệu tỉnh táo”, bác sĩ Dũ nói.

Theo xác minh ban đầu, 8 người nói trên đều là sinh viên uống một loại rượu không rõ nguồn gốc tại một quán trên đường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức (TP.HCM) và bị ngộ độc ethanol. Sau đó, có 2 người tử vong, 6 trường hợp còn lại được chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Việt và Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tuy nhiên, 2 trường hợp chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Việt chuyển biến nặng và nguy kịch nên đã được đưa đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Cùng ngày, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, nơi đây đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc 8 người bị ngộ độc rượu sau khi ăn uống tại một quán trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 2 người đã tử vong, 6 người nguy kịch được đưa tới Bệnh viện Lê Văn Việt và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết hiện cũng đã nắm được vụ việc và đang tiếp tục điều tra.

Hồ Quang