Tiền Giang: Trái cây lên giá, thiếu nguồn cung

Thị trường và chính sách - Ngày đăng : 17:25, 10/08/2022

Hiện nay, nhiều loại trái cây ở tỉnh Tiền Giang tăng giá trở lại; trong khi đó vườn cây năng suất thấp, nhà vườn không đủ nguồn cung cho thị trường.
xoai-xuat-khau.jpg
Đóng xoài nghịch vụ để xuất khẩu ở Tiền Giang - Ảnh: Mỹ Tho

Thời điểm này, nhiều loại trái cây đặc sản tại tỉnh Tiền Giang tăng giá từ 10 - 20% so với tháng trước. Cụ thể mít loại 1 giá trên 20.000 đồng/kg, sầu riêng 80.000 đồng/kg, thanh long ruột trắng trên 15.000 đồng/kg, mận An Phước gần 50.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc gần 100.000 đồng/kg. Dừa khô tháng trước giá khoảng 25.000 đồng/chục quả, nay tăng lên hơn 40.000 đồng/chục.

cam-xoan.jpg
Cam xoàn tại nhà vườn tỉnh Tiền Giang - Ảnh: Mỹ Tho

Giá trái cây tăng do thị trường đang hút hàng, nhất là Trung Quốc, Đông Âu, trong khi đó vườn trái cây ở tỉnh Tiền Giang hiện năng suất thấp dẫn đến “cầu vượt cung”. Hiện tại, một số doanh nghiệp chế biến trái cây xuất khẩu tại địa phương không đủ hàng cung ứng cho đối tác do nhà vườn không đủ nguồn cung cho doanh nghiệp.

vuon-het-trai.jpg
Trái cây tăng giá nhưng vườn hết trái - Ảnh: Mỹ Tho

Tiền Giang là vựa trái cây lớn nhất nước với hơn 80.000ha; cho sản lượng trên 1,6 triệu tấn trái; trong đó có 11 loại trái cây chủ lực.

Ông Mai Văn Tiến, nhà vườn ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết: “Trái cây tăng giá do khan hàng. Hiện tại, trái cây đang có giá, nhà vườn lúc này lại không có hàng do nghịch mùa, nên trái cây mới có giá. Trước đây trái cây giá thấp, kéo thời gian quá dài nên nhà vườn không chăm sóc, phải bỏ, như trái ổi trước đây giá 1.500 đồng đến 3.000 đồng/kg bị lỗ công nên nhà vườn bỏ luôn, không quan tâm chăm sóc”.

Mỹ Tho