Tâm bão số 2 cách Móng Cái khoảng 190km

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 20:15, 10/08/2022

Tâm bão số 2 ở vị trí khoảng 20,4 độ vĩ bắc và 109,3 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) 190km về phía đông nam.

Liên quan đến cơn bão số 2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 18 giờ hôm nay 10.8, tâm bão ở vị trí khoảng 20,4 độ vĩ bắc và 109,3 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) 190km về phía đông nam, cách Phủ Liễn (Hải Phòng) 300km về phía đông, cách Thái Bình 320km về phía đông.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8, tương đương từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km. Đến 4 giờ ngày mai 11.8, vị trí tâm bão số 2 ở khoảng 20,8 độ vĩ bắc và 107,7 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Ninh - Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10.

bao.png

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8, tương đương từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong 12 - 24 giờ tới, bão số 2 sẽ ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ chiều tối nay 10.8, phía đông Bắc Bộ đã có mưa giông cục bộ và mưa sẽ tăng dần trong đêm nay và ngày mai. Dự báo từ chiều tối nay đến ngày mai, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Nghệ An có lượng mưa phổ biến 50 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo từ đêm mai 11.8 đến ngày 12.8, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa phổ biến 50 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối nay 10.8 đến ngày 12.8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong mưa bão số 2, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị.

Trong ngày 10.8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp với các bộ ban ngành có liên quan để lên phương án ứng phó với bão số 2 Mulan.

Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, tính đến 6 giờ 30 sáng 10.8, hầu hết các tàu thuyền đều ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 2 (đã hướng dẫn 52.249 tàu với 228.960 người chủ động di chuyển phòng tránh bão).

Từ đêm 10.8, đơn vị này sẽ yêu cầu các đơn vị từ Quảng Ninh đến Ninh Bình bắn pháo hiệu cảnh báo cho các phương tiện hoạt động ven bờ, ngư dân nuôi trồng thủy sản ven bờ biết với cơn bão số 2.

Đại diện Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết thêm, để ứng phó với bão, số lượng người ứng trực là hơn 400.000 người, trong đó bộ đội hơn 50.000 người, dân quân tự vệ hơn 362.000 người.

Tại Quảng Ninh, UBND tỉnh đã ra công điện yêu cầu cấm biển từ 12 giờ ngày 10.8. UBND các huyện, thị xã, thành phố (đặc biệt các địa phương ven biển từ Móng Cái đến Hạ Long) phải tổ chức thông tin cho nhân dân biết về diễn biến bão; chỉ đạo khẩn trương gia cố lại các lồng bè nuôi trồng thủy sản, khẩn trương tổ chức đưa người từ các khu nuôi trên biển, ven biển lên bờ (ưu tiên phụ nữ, người già, trẻ nhỏ lên trước) và kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú và hoàn thành các công tác này trước 17 giờ ngày 10.8.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin, bắn pháo hiệu kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, đảm bảo triển khai khi có yêu cầu; cử người trực, canh gác 24/24giờ thường xuyên tại các vị trí ngầm, tràn giao thông, kiên quyết không cho phương tiện và người qua lại khi có lũ xuất hiện.

TP.Hải Phòng cũng có công điện đề nghị các ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, quận và các ngành, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; rà soát, kiểm đếm, nắm chắc thông tin tàu thuyền đang hoạt động trên biển; thông báo cho các chủ phương tiện về diễn biến của bão để chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, giữ thông tin liên lạc đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời phải tổ chức kiểm tra và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn các công trình đê điều, thủy lợi, công trình đang thi công; sẵn sàng các phương án phòng chống ngập lụt khu vực trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, sản xuất nông nghiệp.

Lam Thanh