Vì sao FBI dám khám xét nhà ông Trump?

Quốc tế - Ngày đăng : 15:00, 12/08/2022

Trang Newsweek dẫn lời hai quan chức cấp cao tiết lộ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) có nguồn tin mật biết được loại tài liệu mật mà cựu Tổng thống Donald Trump lấy đi cũng như nơi giấu chúng, vì vậy mới mạo hiểm khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Theo hai quan chức, FBI cố ý chọn thời điểm cựu Tổng thống Trump không có mặt đến khám xét để giữ cho vụ việc không trở nên ồn ào. Nhưng kế hoạch dường như thất bại, nhiều đảng viên Cộng hòa cùng người ủng hộ cựu Tổng thống Trump phản ứng rất gay gắt.

Hai quan chức cho biết vụ khám xét không mang động cơ chính trị mà chỉ nhằm mục đích thu hồi số tài liệu mật bị đưa ra khỏi Nhà Trắng bất hợp pháp. FBI đã chuẩn bị tiến hành hoạt động như vậy từ nhiều tuần trước.

Khoảng 9 giờ sáng 8.8, 20 đặc vụ FBI mang theo lệnh khám xét đến Mar-a-Lago lấy đi bất cứ tài liệu nào thuộc sở hữu nhà nước, có thể thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Trump lúc còn nắm quyền nhưng phải giao lại cho Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ (NARA) căn cứ theo Đạo luật Tài liệu Tổng thống 1978.

Đạo luật Tài liệu Tổng thống 1978 được ban hành sau bê bối Watergate quy định tài liệu của Tổng thống Mỹ là tài sản nhà nước chứ không phải tài sản cá nhân tổng thống. Bất cứ ai nắm giữ, cố ý che giấu, xóa bỏ, cắt xén, làm sai lệch sẽ bị phạt 2.000 USD, giam giữ 3 năm hoặc tước bỏ chức vụ lẫn tư cách đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào khác.

Theo hai quan chức nói với Newsweek, lệnh khám xét dựa trên cơ sở điều tra nghi vấn sở hữu tài liệu quốc phòng phi pháp chứ không dính líu gì đến điều tra vụ bạo loạn ngày 6.1.2021 hay hành vi sai trái nào khác. Tờ The Washington Post đưa tin trong số tài liệu FBI muốn thu hồi có cả tài liệu về vũ khí hạt nhân.

vidw.jpg
Vụ khám xét Mar-a-Lago hứng chịu phản ứng gay gắt - Ảnh: DW

Cựu Tổng thống Trump không hợp tác trong giao nộp tài liệu cho NARA đúng hạn, đồng thời được cho có thói quen xóa tài liệu vứt đi. Dù đã nhận 15 thùng tài liệu từ đội ngũ quan chức dưới quyền ông vào tháng 2.2021 nhưng cơ quan lưu trữ không tin đây là toàn bộ tài liệu ông đã nhận, đồng thời nghi ngờ cựu Tổng thống Trump vẫn còn cố lấy thông tin mật.

Đầu năm 2022, NARA đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành điều tra. Đến cuối tháng 4, một đại bồi thẩm đoàn bắt đầu xem xét liệu cựu Tổng thống Trump có vi phạm Đạo luật Tài liệu Tổng thống 1978 hay không.

NARA cung cấp bản sao số tài liệu đã nhận được. Đại bồi thẩm đoàn xác định đã có hành vi vi phạm pháp luật. Tuần trước đội ngũ công tố phụ trách vụ việc cùng một nhân viên tư pháp địa phương gặp thẩm phán bang Florida Bruce Reinhart xin lệnh khám xét, khẳng định các nhà điều tra nắm đủ thông tin chứng minh cựu Tổng thống Trump tiếp tục sở hữu tài liệu phi pháp và đang cất giữ chúng ở Mar-a-Lago. Họ thậm chí còn nói rõ có vài tài liệu nằm trong két sắt trong một căn phòng cụ thể.

Thẩm phán Reinhart xem xét mọi bằng chứng và hỏi nhiều câu hỏi về nguồn tin lẫn mức độ khẩn cấp. Ông sau đó ra lệnh khám xét, FBI lên kế hoạch tiến hành khám xét lúc cựu Tổng thống Trump còn ở câu lạc bộ golf Bedminster (bang New Jersey).

Vì Cơ quan mật vụ Mỹ (USS) vẫn còn chịu trách nhiệm bảo vệ cựu Tổng thống Trump nên FBI phải liên hệ thông báo trước và xin phép đi vào Mar-a-Lago. Ngày hôm đó nhân viên USS cùng cảnh sát Palm Beach cũng có mặt. Toàn bộ vụ khám xét - kết thúc lúc 7 giờ tối - diễn ra một cách lén lút.

Một số đơn vị truyền thông đưa tin khoảng 10 - 15 hộp tài liệu được lấy đi, cựu Tổng thống Trump cùng luật sư của mình Lindsey Halligan cũng cho biết FBI phá một két sắt, nhắm vào một phòng ngủ, một văn phòng và một nhà kho. Các thông tin này cho thấy FBI biết rõ nơi cần khám xét.

Cẩm Bình