Hạn hán ở Trung Quốc có thể kéo dài sang tháng 9

Chuyển động - Ngày đăng : 09:37, 19/08/2022

Giới chức Trung Quốc cảnh báo hạn hán nghiêm trọng dọc sông Dương Tử có thể kéo dài sang tháng 9. Chính quyền các địa phương đang phải chạy đua duy trì nguồn điện và tìm nước tưới cho cây trồng trước vụ thu hoạch mùa thu.

Đợt nắng nóng dọc sông Dương Tử gây ra bởi đỉnh cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương mạnh bất thường đã kéo dài hơn 2 tháng, khiến hàng loạt thủy điện thiếu nước và làm khô cằn diện tích đất canh tác lớn. Dương Tử cung cấp nước cho khoảng 1/3 dân số Trung Quốc.

hancina_-_siccita_campi.jpg
Lưu vực sông Dương Tử bị hạn hán - Ảnh: CINA

Khu vực rộng lớn phía tây nam thành phố Trùng Khánh - nơi có hồ chứa đập Tam Hiệp - đang phải lấy điện từ nhiều nơi khác. Điện phân bổ cho công nghiệp rất hạn chế.

Công ty Lưới điện quốc gia Trung Quốc cũng cam kết nỗ lực điều động điện cho Tứ Xuyên - tỉnh thường cung cấp lượng lớn thủy điện dư thừa cho miền đông nhưng nay phải áp đặt nhiều biện pháp hạn chế sử dụng điện nghiêm ngặt. Không ít công ty có hoạt động ở Tứ Xuyên như nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới CATL và hãng ô tô Toyota phải cho nhà máy trên địa bàn ngừng hoạt động.

Quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lưu Chí Vũ cho biết: “Dự báo trong tháng 9 lượng nước chảy vào trung và hạ lưu Dương Tử sẽ vẫn ở mức thấp. Hạn hán ở An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tây có thể tiếp tục phát triển”.

Lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử đã thấp hơn khoảng 45% so với bình thường kể từ tháng 7. Nhiệt độ ở khu vực có thể vượt quá 40 độ C.

handrought.jpg
Người dân Trùng Khánh xếp hàng lấy nước - Ảnh: Reuters

Cứu cây trồng

Quản lý nguồn nước hiện được xem là nhiệm vụ quan trọng. Giới chức Trung Quốc phải cố gắng đảm bảo nguồn cung lương thực, có được một vụ mùa bội thu nữa.

Thứ trưởng Thủy lợi Lưu Vĩ Bình nhấn mạnh lúa cùng nhiều loại cây trồng mùa thu khác đang ở thời kỳ quan trọng. Ông cho biết khoảng 820.000 ha đất canh tác ở lưu vực sông Dương Tử đã bị thiệt hại, ảnh hưởng 830.000 người cũng như 160.000 gia súc.

Trong lúc lưu vực sông Dương Tử chịu hạn hán, miền tây Trung Quốc lại bị lũ lụt. Lũ tại tỉnh Thanh Hải vừa cướp đi sinh mạng 16 người và 36 người mất tích.

Hôm 18.8, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo cấp 420 triệu nhân dân tệ (61,83 triệu USD) quỹ khẩn cấp giúp chính quyền các địa phương cứu trợ lũ lụt và hạn hán.

Cẩm Bình