Anh chặn vụ công ty Trung Quốc định thâu tóm công ty phần mềm

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 13:40, 19/08/2022

Thương vụ thâu tóm đơn vị thiết kế phần mềm Pulsic ở thành phố Bristol được thực hiện bởi Công ty Super Orange HK trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã bị chính phủ Anh ngăn chặn.

Pulsic chuyên thiết kế phần mềm phục vụ sản xuất vi mạch. Bộ trưởng Kinh doanh, năng lượng và chiến lược công nghiệp Anh Kwasi Kwarteng khẳng định cần ngăn chặn thương vụ trên để giảm thiểu rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Theo bộ trưởng, tài sản sở hữu trí tuệ cùng phần mềm của Pulsic có thể được dùng tăng cường năng lực công nghệ lẫn quốc phòng. Sản phẩm mà đơn vị này cung cấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chế tạo vi mạch tiên tiến sử dụng trong chuỗi cung ứng dân sự lẫn quân sự.

Động thái ngăn chặn thương vụ thâu tóm phản ánh ác cảm ngày càng tăng của Anh đối với hoạt động kinh tế Trung Quốc tại đảo quốc sương mù khi quan hệ song phương xấu đi vì loạt vấn đề nhân quyền, quốc phòng, an ninh. Ngoại trưởng Anh Liz Truss - ứng viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Anh - từng đe dọa xử lý các công ty Trung Quốc như Tik Tok, cảnh báo chính quyền London không nên quá phụ thuộc vào Trung Quốc.

Ngăn Super Orange HK thâu tóm Pulsic cho thấy xu hướng loại bỏ Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Chính phủ Anh trước đó đã chấm dứt sự tham gia của Tổng công ty Điện hạt nhân Trung Quốc vào các dự án điện hạt nhân của Anh, không cho Huawei tham gia phát triển mạng 5G quốc gia. Chính phủ Anh cũng đang điều tra thương vụ thâu tóm đơn vị sản xuất đĩa bán dẫn Newport Wafer Fab do một công ty Trung Quốc thực hiện, giới nghị sĩ kêu gọi cấm bán máy quay giám sát cung cấp bởi hai hãng Hikvision và Đại Hoa.

Thương vụ thâu tóm Pulsic là lần đầu tiên chính phủ Anh dùng đến Đạo luật Đầu tư và an ninh quốc gia vừa thông qua tháng 1, cho phép các bộ trưởng ngăn chặn, áp đặt điều kiện hay thậm chí rút lại giao dịch nếu xác định có quan ngại về an ninh quốc gia.

Cẩm Bình