Người giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ bị xử lý theo pháp luật

Sự kiện - Ngày đăng : 17:54, 19/08/2022

Ngày 19.8, Viện KSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Thời hạn tạm giam là 20 ngày.

Trước đó, ngày 23.4, bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đến ngày 22.6, Công an TP.HCM có quyết định gia hạn điều tra lần 1 thời hạn 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam.

nguyen-phuong-hang-8358.jpeg

Bị can Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị bắt tạm giam-Ảnh: TNO

Ngày 18.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (Công ty CP Đại Nam) tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra cho hay, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 kênh mạng xã hội để livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều người.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mở rộng vụ án và mời nhiều cá nhân liên quan lên làm việc như ông Đặng Anh Quân, ông Nguyễn Đình Kim, ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi…

Đối với những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Phương Hằng, CQĐT đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Tú Viên