Trung Quốc càng gây sức ép, Đài Loan càng muốn mua vũ khí Mỹ

Quốc tế - Ngày đăng : 09:26, 20/08/2022

Sức ép quân sự từ Trung Quốc gia tăng khiến Đài Loan càng quyết mua sắm nhiều hệ thống vũ khí cỡ lớn như tàu chiến hay máy bay chiến đấu từ Mỹ.

Đáp trả chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Trung Quốc tổ chức tập trận rầm rộ quanh đảo tự trị. Giới chức Đài Loan nhận định đây nỗ lực ép buộc họ khuất phục bằng bằng cách gây sức ép quân sự dưới ngưỡng chiến tranh.

Có ý kiến cho rằng Mỹ nên điều chỉnh chính sách, thúc đẩy Đài Loan mua vũ khí cỡ nhỏ cơ động với giá rẻ chẳng hạn như tên lửa phòng không vác vai Stinger.

Nhưng bên phía đảo tự trị, một quan chức quân sự cấp cao gần đây tuyên bố để đẩy lùi được tàu chiến Trung Quốc vượt qua đường phân định eo biển Đài Loan và xuất hiện ở eo biển Ba Sĩ thường xuyên hơn, Đài Loan cần tàu chiến cỡ vừa đến lớn.

“Với tình hình này, lập luận thay thế loạt hệ thống vũ khí cỡ lỡn bằng tàu thuyền và tên lửa cỡ nhỏ cơ động thật khó thuyết phục. Nếu chỉ tập trung phòng thủ bờ biển thì chỉ khi địch tấn công lên bờ ta mới có thể phản công”, theo vị quan chức quân sự cấp cao.

trtaiwan.jpg
Đài Loan muốn mua vũ khí cỡ lớn - Ảnh: The Financial Times

Do ngày càng lo ngại Trung Quốc trong vòng 5 năm tới sẽ tấn công Đài Loan, Mỹ đang cố gắng khuyến khích đảo tự trị ưu tiên vũ khí dùng trong chiến tranh chênh lệch lực lượng lớn, khai thác điểm yếu kẻ địch chứ không tìm cách cân bằng quân lực. Chính quyền Tổng thống Joe Biden trong năm nay đã từ chối không ít yêu cầu bán hệ thống vũ khí lớn đắt tiền mà Washington đánh giá không hiệu quả trong ngăn chặn tấn công.

Ban đầu Đài Loan chấp nhận đường lối sắm vũ khí mà Mỹ vạch ra, nhưng giới chức đảo tự trị nay nhận định nhu cầu phòng thủ tức thời cần được đánh giá lại khi Trung Quốc muốn thay đổi hiện trạng.

Theo giáo sư Thư Hiếu Hoàng thuộc Viện nghiên cứu Phòng thủ - An ninh Đài Loan (được cơ quan phòng vệ Đài Loan hậu thuẫn): “Loạt hoạt động mới nhất của quân đội Trung Quốc cho thấy tình hình Đài Loan khác tình hình Ukraine. Chúng tôi cần tăng cường cả năng lực phòng thủ trước chiến tranh chênh lệch lực lượng lớn lẫn năng lực phòng thủ truyền thống”.

Trung Quốc gần đây tuyên bố đợt tập trận vừa qua đã “phá vỡ” đường phân định eo biển, nước này sẽ thường xuyên tiến hành tuần tra gần Đài Loan. Đài Loan lo ngại trạng thái “bình thường mới” có thể giúp Bắc Kinh củng cố tuyên bố chủ quyền với đảo tự trị.

“Nếu chúng tôi không chống lại nỗ lực gây sức ép, một lúc nào đó họ sẽ ép chúng tôi thống nhất”, theo một quan chức quân sự Đài Loan.

Không có dấu hiệu Mỹ muốn thay đổi chính sách bán vũ khí cho Đài Loan. Một quan chức Mỹ cấp cao khẳng định: “Loạt hoạt động quân sự mới nhất của Trung Quốc càng củng cố chính sách của chúng tôi. Chúng tôi cần đảm bảo Đài Loan có đủ năng lực phòng thủ trước chiến tranh chênh lệch lực lượng lớn để ngăn chặn bất cứ mối đe dọa nào từ Trung Quốc”.

Cẩm Bình