Hơn 600 người xếp thành hình bản đồ Việt Nam tại lễ hội khinh khí cầu

Du lịch - Ngày đăng : 10:15, 26/08/2022

Lễ hội khinh khí cầu huyện Tri Tôn năm 2022 sẽ diễn ra tại khu thể thao du lịch Tà Pạ - Soài Chek (huyện Tri Tôn). Trong ngày 1 đến 3.9, du khách sẽ được chứng kiến 17 khinh khí cầu thay nhau biểu diễn.

Sáng 26.8, UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tổ chức họp báo về chương trình lễ hội khinh khí cầu, dù lượn, diều lượn có động cơ, không có động cơ... kết hợp lễ hội đua bò Bảy núi với chủ đề “Bay giữa mùa lễ hội” năm 2022.

1-le-hoi-khinh-khi.jpg
Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh: Tô Văn
2-bay-du.jpg
Một hoạt động bay dù lượn tại sân đua bò huyện Tri Tôn - Ảnh: Tô Văn

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Trần Thị Kim Huệ - Giám đốc Trung tâm VH-TT-DL huyện Tri Tôn cho biết, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 2 - 3.9 tại khu thể thao du lịch Tà Pạ - Soài Chek, Núi Tô (sân đua bò huyện Tri Tôn).

“Lễ hội lần này sẽ quy tụ 17 khinh khí cầu các loại. Trong đó, có 14 khinh khí cầu cấp 1 bay treo ở độ cao từ 20 - 40 mét được cố định và 2 khinh khí cầu chở khách tham quan ngắm cảnh Tri Tôn với độ cao 50 mét. Đặc biệt, sẽ có 1 khinh khí cầu đặt cố định với mặt đất để phục vụ khách tham quan”, bà Huệ nói.

Đặc biệt, vào lúc 7 giờ sáng 2.9 sẽ diễn ra sự kiện 600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang... xếp thành hình bản đồ Việt Nam, thực hiện nghi thức lễ chào cờ Tổ quốc. Lá cờ Tổ quốc kích thước lớn sẽ được đưa lên độ cao 50 mét trên bầu trời huyện Tri Tôn, tạo nên quang cảnh hoành tráng dưới chân Phụng Hoàng Sơn chào mừng lễ Quốc khánh (2.9).

Lễ hội lần này còn tổ chức đêm hoa đăng và phục vụ du khách chụp hình và trải nghiệm tại quảng trường Thái Quốc Hùng vào lúc 19 giờ ngày 2.9.

Bên cạnh đó, lễ hội đua bò Bảy núi truyền thống sẽ được tổ chức vào ngày 19.9, quy tụ 40 đôi bò được tuyển chọn từ các đội thuộc 15 xã, thị trấn trong huyện tham gia tranh tài. Thông qua lễ hội, đơn vị sẽ tuyển chọn 22 đôi bò tham dự lễ hội đua bò Bảy núi tỉnh An Giang lần thứ 27 năm 2022.

Tô Văn