Cà Mau: Không may làm sập bờ kè lúc đục hàu, nam thanh niên tử vong thương tâm

Sự kiện - Ngày đăng : 19:26, 28/08/2022

Trong lúc lặn đục hàu (loại thuỷ sản sống bám vào khu vực cống vuông, bờ kè, trụ đá – PV) ở khu vực ven biển ở xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau nhưng không may làm sập bờ kè đè tử vong thương tâm một nam thanh niên ngụ tỉnh Hậu Giang.

Ngày 28.8, ông Lê Hồng Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện U Minh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn trong lúc đục hàu làm sập bờ kè đè chết một nam thanh niên quê ở tỉnh Hậu Giang.

Nạn nhân được xác định là anh Võ Hoàng M. (31 tuổi, ngụ TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

hau.jpg
Lặn đục hàu ở khu vực bờ kè, nam thanh niên bị khối bê tông đè tử vong

Theo cơ quan chức năng địa phương, vào lúc 13 giờ ngày 27.8, tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh, chính quyền địa phương đã nhận được tin báo từ gia đình chị Lâm Thị D., ngụ ấp 11, xã Khánh Tiến báo tin ở gia đình vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ.

Vào khoảng thời gian trên, anh M. (chồng chị D.) có sử dụng dụng cụ lao động lặn khu vực bờ kè ở xã Khánh Tiến để đục hàu làm thức ăn cho gia đình. Trong quá trình lặn đục loài thuỷ sản sống bám vào bờ kè, anh M. không may đục sập bờ kè nên bị khối bê tông đè trúng người gây tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, ngành chức năng địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, ghi nhận lời khai của nhân chứng để điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Bước đầu, chính quyền xã Khánh Tiến xác định đây là vụ tai nạn và nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị khối bê tông bờ kè bị sập đè lên người.

Do gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân tử vong nên sau khi làm cam kết, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể anh M. cho gia đình vợ tổ chức lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

Trần Khải