Ngành đóng tàu sắt Tiền Giang phục hồi sau đại dịch

Sự kiện - Ngày đăng : 16:05, 01/09/2022

Tỉnh Tiền Giang có nghề đóng tàu phát triển mạnh ở vùng ĐBSCL. Gần đây, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, kinh tế phát triển, nghề đóng tàu ở địa phương này đang từng bước phục hồi.
65c425a68b3b4e65172a(1).jpg
Những chiếc tàu nghìn tấn được đóng mới ở Tiền Giang - Ảnh: Mỹ Tho

Ở thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở đóng tàu ở tỉnh Tiền Giang đều có hợp đồng đóng mới hay sửa chữa phương tiện. Trong đó có nhiều xưởng đóng tàu đã phục hồi trên 50% so với thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, những ngày gần đây khi giá thép hạ nhiệt, số lượng tàu đóng mới tăng lên và tải trọng tàu đóng mới đến vài nghìn tấn.

42c81d82531e9640cf0f(1).jpg
Nhiều cơ sở sửa chữa tàu cũng đắt hàng - Ảnh: Mỹ Tho

Tỉnh Tiền Giang có đến hàng chục cơ sở chuyên đóng tàu sắt; trong đó tại xã Kim Sơn, Bình Đức (huyện Châu Thành) có đến hơn 10 cơ sở đóng tàu có quy mô lớn, thu hút được khách hàng đến từ các địa phương khu vực ĐBSCL như: Nhà máy đóng tàu Đồng Tâm, bãi đóng tàu Nhựt Trường, Trương Lộc...

Ông Võ Tấn Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Trương Lộc tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang đóng mới 3 tàu sắt có trọng tải trên 1.000 tấn chia sẻ: “Hiện nay, giá cả vật liệu sắt thép trên thị trường nói chung là chấp nhận được, hạ nhiệt nhiều rồi. Các cơ sở đóng tàu phục hồi hơn 50% so với trước đại dịch. Doanh nghiệp cố gắng tiết kiệm mọi chi phí, thời gian, nỗ lực làm thật hiệu quả mọi công việc, để thợ, thầy, người lao động có việc làm”.

Mỹ Tho