Sản xuất kit test thu lợi lớn trong lúc kinh tế Trung Quốc suy yếu vì COVID-19

Chuyển động - Ngày đăng : 13:52, 08/09/2022

Chính sách “Zero COVID” của Trung Quốc tác động xấu đến kinh tế quốc gia và khiến lợi nhuận nhiều công ty sụt giảm, nhưng các đơn vị sản xuất bộ xét nghiệm lại thu lợi lớn.

12 công ty xét nghiệm hàng đầu Trung Quốc đều công bố mức tăng doanh thu lẫn lợi nhuận đáng kể trong nửa đầu năm. Andon Health ghi nhận lợi nhuận ròng tăng vọt 27.728% - đạt 15,24 tỉ nhân dân tệ (2,2 tỉ USD). Đây là mức tăng cao nhất trong số công ty Trung Quốc niêm yết ở thị trường đại lục.

Doanh thu của Andon Health cũng tăng 3.989%. Công ty không chỉ thu lợi từ nỗ lực xét nghiệm diện rộng trong nước mà còn từ nhu cầu lớn ở nước ngoài: đơn vị iHealth Lab trực thuộc giành được hợp đồng cung cấp bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên từ chính phủ Mỹ.

Assure Tech ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 1.324% nhờ nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ. Các công ty cùng lĩnh vực khác có mức tăng lợi nhuận ròng từ 55% đến 376%.

ngtest.jpg
Trung Quốc thường xuyên tiến hành xét nghiệm diện rộng - Ảnh: CNN

Xét nghiệm liên tục, phong tỏa thường xuyên cùng hạn chế nhập cảnh khiến kinh tế Trung Quốc thiệt hại nặng nề. GDP quý 2 chỉ tăng trưởng 0,4%, các ngân hàng lớn hạ triển vọng tăng trưởng cả năm của nước này xuống dưới 3% - thấp hơn mức mục tiêu 5,5% mà chính phủ Trung Quốc đặt ra.

Hàng loạt công ty Trung Quốc đang hứng chịu đợt sụt giảm thu nhập tồi tệ nhất từ trước đến nay. Hơn một nửa trong số 4.800 công ty niêm yết ở Thượng Hải, Thẩm Quyến, Bắc Kinh đều ghi nhận lợi nhuận nửa đầu năm 2022 giảm - tệ như đầu năm 2020 lúc COVID-19 mới bùng phát.

Nhưng công ty xét nghiệm lại đi ngược xu hướng. Số liệu chính thức cho thấy từ lúc đại dịch bùng phát cho đến tháng 4.2022, Trung Quốc đã thực hiện 11,5 tỉ xét nghiệm. Công ty Soochow Securities ước tính từ tháng 4 đến tháng 6 có thêm 10,8 tỉ xét nghiệm được thực hiện.

Chi phí xét nghiệm là gánh nặng lớn cho tài chính của chính phủ Trung Quốc vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng ngành bất động sản. Tháng 5 vừa qua, giới chức trung ương thông báo chi phí xét nghiệm thường sẽ do địa phương thanh toán.

Ngân hàng Goldman Sachs đầu năm nay ước tính nếu số đô thị lớn chiếm 30% dân số Trung Quốc tiến hành xét nghiệm diện rộng mỗi tuần 2 lần, chi phí trực tiếp từ tháng 5 đến cuối năm có thể lên đến 200 tỉ nhân dân tệ (30,1 tỉ USD). Chi phí còn tăng thêm khi 70% dân số còn lại được xét nghiệm và tính cả chi phí lập điểm xét nghiệm cùng trung tâm cách ly.

Cẩm Bình