Ukraine và LHQ lên tiếng về cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga

Chuyển động - Ngày đăng : 09:10, 28/03/2022

Theo kết quả kiểm phiếu do truyền thông Nga đưa tin, đa số người dân ở 4 khu vực Luhansk, Donetsk, Kherson, Zaporozhye của Ukraine đều 'đồng ý sáp nhập vào Nga'.

Theo truyền thông Nga, Luhansk, Donetsk, Zaporozhye đều có tỷ lệ phiếu ủng hộ từ 93 - 99%, Kherson thấp hơn với khoảng 87%. Quốc hội Nga cho biết sẽ cân nhắc chuyện sáp nhập vào ngày 4.10.

140952_000_32k896b_1664293137143.jpg
4 khu vực trưng cầu dân ý sáp nhập Nga tương đương 15% lãnh thổ Ukraine - Ảnh: TRT World

Trước thông tin từ truyền thông Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn tuyên bố tiếp tục chiến đấu cho đến khi đuổi hết quân Nga khỏi lãnh thổ. Ông tái khẳng định Ukraine không công nhận kết quả trưng cầu dân ý và quyết không ngồi lại đàm phán với Nga.

Liên Hợp Quốc tuyên bố ủng hộ chủ quyền, thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo biên giới được cộng đồng quốc tế công nhận.

Mỹ dự định đưa một dự thảo nghị quyết lên án cuộc trưng cầu dân ý lên Hội đồng Bảo an, kêu gọi các quốc gia không công nhận bất kỳ thay đổi hiện trạng nào của lãnh thổ Ukraine và buộc Nga rút quân. Tuy nhiên nhiều khả năng nghị quyết sẽ bị Nga phủ quyết.

Nếu Luhansk, Donetsk, Kherson, Zaporozhye được sáp nhập, Nga sẽ xem bất cứ cuộc tấn công nào vào 4 khu vực này là tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Vladimir Putin cùng Phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Dmitry Medvedev thời gian qua nhiều lần cảnh báo dùng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.

Cẩm Bình