Ukraine họp khẩn trước lúc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ

Chuyển động - Ngày đăng : 09:08, 30/09/2022

Tổng thống Volodymyr Zelensky chuẩn bị tổ chức một cuộc họp khẩn và đưa ra “quyết định hệ trọng” ngay trước lúc Nga làm lễ sáp nhập 4 vùng lãnh thổ đang kiểm soát ở Ukraine.
gdm6lbjjgjjejjxzafur4q7zoy.jpg

Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Hội đồng Quốc phòng - An ninh quốc gia Ukraine sẽ họp vào ngày 30.9. Hội đồng gồm Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng, Thủ tướng, Giám đốc cơ quan an ninh quốc gia, có nhiệm vụ hỗ trợ Tổng thống trong công tác xây dựng và điều phối chính sách an ninh.

Thư ký của hội đồng là ông Oleksiy Danilov cho biết cuộc họp khẩn rất quan trọng và sẽ có nhiều quyết định hệ trọng được đưa ra.

Cuộc họp khẩn diễn ra cùng ngày với thời điểm Nga tiến hành lễ sáp nhập các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia mà nước này đang kiểm soát vào Liên bang Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29.9 ký sắc lệnh công nhận độc lập và chủ quyền của Kherson và Zaporizhzhia, 2 vùng còn lại đã được công nhận trước đó.

Tuần trước, 4 vùng lãnh thổ nêu trên tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Liên bang Nga. Nga công bố kết quả nói rằng đa số người dân đồng ý.

Phương Tây cùng Ukraine không công nhận kết quả. Tổng thống Zelensky cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Mỹ định lập bộ chỉ huy mới phụ trách hỗ trợ Ukraine

Trong lúc tình hình tại Ukraine đang căng thẳng vì động thái sáp nhập, báo The New York Times dẫn nguồn tin tiết lộ Lầu Năm Góc có kế hoạch thành lập một bộ chỉ huy mới đặt tại Đức, nằm dưới quyền quản lý của tướng Christopher G.Cavoli - nhân vật đứng đầu lực lượng Mỹ đồn trú châu Âu.

Bộ chỉ huy mới dự kiến có 300 người, phụ trách điều phối công tác hỗ trợ Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực huấn luyện và cung cấp khí tài. Việc thành lập một cơ quan chính thức thể hiện rõ cam kết của Mỹ với Ukraine, đồng thời cho thấy Washington nhận định mối đe dọa từ Nga sẽ tồn tại lâu dài.

Cẩm Bình