Triều Tiên 4 lần phóng tên lửa đạn đạo trong 1 tuần

Chuyển động - Ngày đăng : 11:28, 01/10/2022

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng nay 1.10 vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía đông. Đây là lần phóng tên lửa đạn đạo thứ 4 chỉ trong vòng 1 tuần của Bình Nhưỡng.
north.jpg

Hai tên lửa vừa được phóng từ vùng Sunan, có tầm bắn ước tính 350km, đạt độ cao 30km, vận tốc Mach 6 (7.400 km/giờ).

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng phát hiện hai tên lửa đạn đạo nghi là của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Toshiro Ino cho biết tên lửa đã bay được 400km và 350km, đạt độ cao 50km.

Vụ thử mới nhất được thực hiện trong lúc hải quân 3 nước Mỹ - Hàn - Nhật cùng nhau tập trận chống tàu ngầm lần đầu tiên sau 5 năm, cũng như sau khi Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris công du Hàn Quốc. Trước và trong khi chuyến thăm diễn ra, Bình Nhưỡng đã thực hiện 3 vụ phóng.

4 vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất phản ánh tốc độ thử vũ khí đáng kinh ngạc của Triều Tiên trong năm nay. Có thông tin nước này đang phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Một phân tích do Nikkei Asian Review thực hiện ghi nhận trong nửa đầu năm 2022, Triều Tiên chủ yếu phóng tên lửa tầm ngắn sử dụng nhiên liệu rắn. Hơn 1/3 số tên lửa phóng từ năm 2019 bay theo quỹ đạo thay đổi khó đánh chặn hơn.

Theo giáo sư Leif-Eric Easley thuộc Đại học Ewha: “Bất chấp suy yếu bên trong lẫn cô lập bên ngoài, Triều Tiên vẫn hiện đại hóa vũ khí một cách nhanh chóng và tận dụng tình hình thế giới đang bị chia rẽ bởi đối đầu Mỹ - Trung cùng động thái Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine. Bình Nhưỡng cũng đem lại khó khăn cho chính quyền Hàn Quốc đang đấu đá nội bộ”.

Cẩm Bình