Nga chặn nỗ lực lên án hành động sáp nhập tại Liên Hợp Quốc

Chuyển động - Ngày đăng : 11:35, 01/10/2022

Dự thảo nghị quyết lên án hành động sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine của Nga do Mỹ cùng Albania trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bị Nga phủ quyết. Tuy nhiên không ủy viên Hội đồng Bảo an nào - trừ Nga - bỏ phiếu phản đối nghị quyết.

Ngày 30.9, Nga tuyên bố chính thức sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia của Ukraine vào Nga. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield trình nghị quyết kêu gọi các nước không công nhận bất cứ thay đổi nào với lãnh thổ Ukraine và yêu cầu Nga rút quân.

Bà đại sứ lập luận rằng hành động sáp nhập đi ngược lại các nguyên tắc Liên Hợp Quốc và Tổng thống Vladimir Putin vi phạm luật pháp quốc tế.

Có 10 trên tổng số 15 ủy viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết nói trên, Trung Quốc, Gabon, Ấn Độ và Brazil bỏ phiếu trắng. Đại sứ Thomas-Greenfield phát biểu sau cuộc họp: “Không quốc gia nào bỏ phiếu ủng hộ Nga. Các phiếu trắng rõ ràng không phải bảo vệ Nga”.

Sau Hội đồng Bảo an, Mỹ sẽ tiếp tục đưa vụ việc lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

1000.jpeg
Cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ ngày 30.9 - Ảnh: AP

Tuy bỏ phiếu trắng, Trung Quốc - đồng minh thân thiết của Nga - lại bày tỏ lo ngại về nguy cơ khủng hoảng tại Ukraine kéo dài và lan rộng. Quốc gia châu Á này lâu nay kiên quyết đứng ngoài cuộc chiến Nga - Ukraine.

Trung Quốc chỉ trích loạt trừng phạt mà phương Tây ban hành nhưng không lên tiếng ủng hộ hay hỗ trợ cho cuộc chiến do Moscow phát động, dù hai nước tuyên bố có quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân nhấn mạnh cần tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia, tuy vậy các lo ngại an ninh chính đáng của các nước cũng cần được chú ý đến.

Cẩm Bình