Những thảm kịch sân cỏ từ trước đến nay

Quốc tế - Ngày đăng : 18:51, 02/10/2022

Bạo loạn sau trận đấu tại sân vận động Kanjuruhan ngày 1.10 trở thành một trong những thảm kịch sân cỏ chết chóc nhất thế giới.

Số người thiệt mạng vì bạo loạn tính đến chiều 2.10 đã lên đến 174, có thể tăng thêm do còn hàng trăm người nằm viện điều trị.

a1000.jpeg
Bạo loạn tại sân vận động Kanjuruhan ngày 1.10 - Ảnh: AP

Lịch sử bóng đá thế giới không thiếu những thảm kịch chết chóc. Gần đây là vào ngày 24.1.2022, 8 người thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương vì chen lấn và giẫm đạp trước lúc trận đấu giữa Cameroon với Comoros thuộc khuôn khổ Cúp Bóng đá châu Phi (AFCON) diễn ra.

Ngày 1.2.2012, ẩu đả giữ người hâm mộ hai đội bóng Al-Marsy và Al-Ahly tại sân vận động Port Said khiến 74 người thiệt mạng.

02af27e1-0001-0004-0000-000000311096_w1600_r1.5_fpx59.99_fpy50.jpg
Sân vận động Port Said trong vụ bạo loạn năm 2012 - Ảnh: Reuters

Năm 2001 ghi nhận hai thảm kịch. Ngày 11.4, 43 người thiệt mạng do giẫm đạp tại sân vận động Ellis Park (Nam Phi) trong trận đấu giữa Orlando Pirates và Kaizer Chiefs.

Đến ngày 9.5 tại Ghana, người hâm mộ đội Kumasi tức giận trước trận thua Hearts of Oaks nên ném đồ đạc xuống sân. Cảnh sát ném hơi cay dẫn đến giẫm đạp khiến 126 người thiệt mạng.

Ngày 16.10.1996, khoảng 80 khán giả đến xem trận đấu tranh vé dự World Cup 1998 giữa Guatemala với Costa Rica tại sân vận động Mateo Flores thiệt mạng vì chen lấn.

Ngày 5.5.1992, 18 người thiệt mạng và 2.300 người bị thương khi phần mái sân vận động Furiani (Pháp) rơi xuống.

Ngày 13.1.1991, ẩu đả tại trận đấu giữa Orlando Pirates và Kaizer Chiefs cướp đi sinh mạng của 40 người.

Ngày 15.4.1989, 97 cổ động viên Liverpool thiệt mạng trong trận bán kết cúp FA với Nottingham Forest. Một góc khán đài bị đổ gây nên cảnh chen lấn xô đẩy.

liverpool-fans-are-pulled-to-safety-on-to-the-upper-tier-from-the-crush-that-was-happening-below.jpg
Thàm kịch năm 1989 kiến 97 cổ động viên Liverpool thiệt mạng - Ảnh: Dail Mail

Ngày 20.10.1982, xô đẩy xảy ra tại sân vận động Luzniki trong trận đấu thuộc khuôn khổ cúp UEFA giữa Spartak Moscow và Haarlem, khiến 66 người thiệt mạng.

Tháng 5.1985 xảy ra hai thảm kịch. Ngày 11.5, 56 người thiệt mạng khi một trận hỏa hoạn bùng lên từ khu vực ghế ngồi gỗ trong trận đấu giữa Bradford và Lincohn City (Anh). Ngày 29.5, 39 người thiệt mạng tại sân vận động Heysel (Bỉ) khi người hâm mộ Juventus cố chạy thoát khỏi người hâm mộ Liverpool.

Ngày 2.1.1971, chen lấn tại sân vận động Ibrox trong trận đấu giữa Rangers và Celtic (Scotland) khiến 66 người thiệt mạng.

Ngày 24.5.1964, 320 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương do giẫm đạp trong trận đấu giành vé dự World Cup giữa Argentina và Peru.

Cẩm Bình