Đồng Nai: Ứng dụng CNTT chuyển đổi số vào đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sự kiện - Ngày đăng : 21:46, 02/10/2022

Ngày 2.10, đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra theo hướng hiện đại, tinh gọn, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cùng với không gian trực tuyến.

Tham dự có Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh, Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung Ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TƯ cùng hơn 300 đại biểu.

z3768142172285_3d0bd8b73ba5b57ffb79adbbfdd195fe.jpg
Ông Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa chúc mừng đại hội - Ảnh: Hoàng Phúc

Để phục vụ đại hội theo hướng hiện đại, tinh gọn và tránh hạn chế lãng phí, Ban tổ chức đã áp dụng nhiều ứng dụng của công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số. Như ưng dụng di động/App Mobile dành cho đại biểu dự Đại hội: truy cập thông tin, văn kiện, tài liệu phục vụ Đại hội, tương tác, giao lưu kết nối tại diễn đàn mạng xã hội nội bộ dành cho đại biểu, quét mã điểm danh và thông báo vị trí chỗ ngồi đại biểu tại hội trường Đại hội; tổ chức biểu quyết trực tuyến dành cho đại biểu, tổ chức các cuộc thi, mini game có thưởng cho đại biểu tham dự Đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu sẽ thực hiện việc bỏ phiếu bằng phần mềm giúp đảo bảo tính chính xác, khách quan, minh bạch, đồng thời tiết kiệm thời gian và hỗ trợ ban tổ chức quản lý tốt cơ sở dữ liệu phiếu bầu.

z3768143058078_c2f928e3e750fc3804060ee438b16e47(1).jpg
Ứng dụng CNTT vào đại hội - Ảnh: Hoàng Phúc

Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã lập ra Website chính thức của Đại hội tổng hợp, cung cấp đầy đủ các nội dung, tiện ích và trải nghiệm dành cho đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân truy cập để cùng tương tác, tìm hiểu các nội dung, hình ảnh, không gian trực tuyến và hưởng ứng không khí của Đại hội.

Một số tiện ích hỗ trợ cán bộ, đoàn viên thanh niên và các đối tượng trên địa bàn có thể thay đổi hình nền đại diện mạng xã hội hưởng ứng, chào mừng Đại hội, gửi kỳ vọng đến Đại hội; theo dõi kết quả tổ chức và nhân sự Đại hội các đơn vị huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh; tham gia khảo sát xã hội học để góp ý quan điểm, nguyện vọng xây dựng nội dung, mục tiêu...

Một trong những nét mới của đại hội lần này đó là không gian trực tuyến Đại hội ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR360 để đại biểu tham quan không gian triển lãm ảo bằng kính thực tế ảo, tham quan không gian triển lãm của đại hội trên nền tảng trực tuyến.

z3768141737765_e6ccd596a5742becbb1266cb9d7484c5.jpg
35 đại biểu được bầu vào Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa 10, nhiệm kỳ 2022-2027

Tại Đại hội, ông Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư TƯ Đoàn đã đánh giá trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những thành quả rất đáng phấn khởi trên tất cả các mặt trận. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, T.Ư Đoàn đánh giá cao việc này. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai đã đánh giá cao những thành tựu và mong muốn rằng trong thời gian tới phong trào thanh niên của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu và xứng đáng với kỳ vọng mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tin tưởng.

Với số phiếu tuyệt đối 35/35 Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa 10 đã bầu ông Nguyễn Minh Kiên giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai khóa 10, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội nghị cũng đã bầu ông Võ Văn Trung và đồng chí Nguyễn Hiếu Trung làm Phó bí thư Tỉnh Đoàn khóa X; ông Nguyễn Hiếu Trung được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027.

Hoàng Phúc