Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân không nên rút tiền trước hạn tại SCB

Kinh tế - đầu tư - dự án - Ngày đăng : 07:57, 08/10/2022

Để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo người dân không nên rút tiền trước hạn tại ngân hàng SCB.

Ngày 7.10 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn.

Về việc này Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.

Theo đó, NHNN khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền.

Tính đến ngày 31.3.2022, Ngân hàng SCB hiện có vốn điều lệ lên đến 20.231 tỉ đồng. Nữ "đại gia" Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được cho là nhóm cổ đông chính đang sở hữu Ngân hàng SCB.

Hiện nay, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB là ông Bùi Anh Dũng. Từ ngày 29.5.2020, ông Dũng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB. Đến ngày 25.2.2021, ông Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB.

Tính đến ngày 30.6.2022, tổng tài sản của SCB đạt 761.178 tỉ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm trước, trong đó cho vay khách hàng tăng 8,1% đạt 389.792 tỉ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 16,1% đạt 594.630 tỉ đồng.

Số dư nợ xấu sau 6 tháng của ngân hàng giảm 4% còn hơn 3.800 tỉ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,1% cuối năm trước về 0,98%. Ngân hàng hiện có hơn 58.678 tỉ đồng nợ xấu tại VAMC trong đó đã trích lập dự phòng được 14.798 tỉ đồng.

Tuyết Nhung