Kỹ năng sử dụng các công cụ trực tuyến dành cho nhà báo trong thời đại số

Kiến thức - Học thuật - Ngày đăng : 20:51, 15/10/2022

Là chủ đề lớp tập huấn do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vào ngày 15.10 dành cho các phóng viên, biên tập viên tại TP.HCM và một số khu vực lân cận.

Lớp tập huấn do Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức có 14 đơn vị báo chí tại TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh, TP Cần Thơ tham gia, với sự hướng dẫn trực tiếp của bà Phạm Ngọc Diệp - phóng viên Hãng tin tài chính Bloomberg tại Việt Nam, giảng viên của Hiệp hội Nhà báo Mỹ gốc Á (khu vực châu Á).

Theo bà Phạm Ngọc Diệp, yêu cầu công việc của các nhà báo trong thời đại công nghệ số ngày càng cao, nên việc sử dụng thành thạo các công cụ trực tuyến sẽ phục vụ tốt hơn cho quá trình tác nghiệp của người làm báo. 

loptaphuan1.jpg
Các phóng viên, biên tập viên của 14 cơ quan báo chí tại lớp tập huấn do Phạm Ngọc Diệp - phóng viên Hãng tin tài chính Bloomberg tại Việt Nam, giảng viên của Hiệp hội Nhà báo Mỹ gốc Á (khu vực châu Á) hướng dẫn. Hiện nay, Hiệp hội Nhà báo Mỹ gốc Á cũng đào tạo nghiệp vụ miễn phí cho hàng trăm nhà báo ở khu vực châu Á với 12 ngôn ngữ giảng dạy. 

Tại lớp tập huấn, các học viên được chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng sử dụng các công cụ trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc. Ví dụ như sử dụng các công cụ tìm kiếm nhanh tài liệu từ các ứng dụng trực tuyến, đặc biệt là Google; cách chép lời trực tiếp giúp tiết kiệm thời gian mà không cần ghi âm; công cụ vẽ đồ họa, bảng so sánh dữ liệu…

Được biết, hàng tháng, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam đều tổ chức nhiều lớp học với nhiều chuyên đề khác nhau nhằm nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho các phóng viên, nhà báo.

P.V