Nga dọa tấn công vệ tinh phương Tây

Chuyển động - Ngày đăng : 08:55, 28/10/2022

Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nga Konstantin Vorontsov tuyên bố vệ tinh thương mại của Mỹ cùng đồng minh là mục tiêu hợp pháp của Nga nếu chúng tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine.
211116-russia-space-mb-1214-f95c25.jpg

Phát biểu trước Ủy ban An ninh quốc tế và Giải trừ quân bị (DISEC) thuộc Liên Hợp Quốc, quan chức Vorontsov cáo buộc Mỹ cùng đồng minh đang cố dùng không gian để áp đặt thế thống trị. Phương Tây sử dụng cơ sở hạ tầng không gian dân sự - gồm cả vệ tinh thương mại - trong các cuộc xung đột vũ trang.

Ông nhấn mạnh sử dụng vệ tinh hỗ trợ Ukraine là hành động khiêu khích và cơ sở hạ tầng “bán dân sự” là mục tiêu hợp pháp để tấn công trả đũa. Quan chức Vorontsov không trực tiếp đề cập đến mạng lưới vệ tinh Starlink của công ty Mỹ SpaceX đang được Ukraine sử dụng.

Suốt 8 tháng qua, mạng lưới Starlink giúp ích rất nhiều cho Ukraine, đóng vai trò phương thức liên lạc giữa các lực lượng chiến đấu, dẫn đường tên lửa cùng máy bay không người lái tấn công mục tiêu Nga.

Khi không gian trở thành mặt trận tác chiến mới, cuộc chạy đua phát triển tên lửa diệt vệ tinh cũng chính thức mở màn. Nga vào đầu năm 2021 phóng thành công một tên lửa phá hủy vệ tinh Sputnik 1 do Liên Xô phóng lên vào năm 1957.

Cẩm Bình